Căng thẳng bùng phát trên Dải Gaza

Gần 250 quả rocket được bắn đi từ Dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel, buộc nước này phải đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào hơn 100 mục tiêu khác nhau trên khắp khu vực này - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 5/5 cho hay.

Dải Gaza chìm trong khói lửa sau hàng loạt đòn không kích đáp trả của Israel. (Nguồn: AFP).

Dải Gaza chìm trong khói lửa sau hàng loạt đòn không kích đáp trả của Israel. (Nguồn: AFP).

“Ăn miếng trả miếng”

Liên hợp quốc (LHQ) cho hay họ đang làm việc với phía Ai Cập để cố gắng làm mới một lệnh ngừng bắn và nói rằng cả hai bên tham chiến đang gây ra những hậu quả nặng nề đối với thường dân ở Dải Gaza.

Sự việc căng thẳng bắt đầu trong sáng hôm thứ Bảy (giờ địa phương) khi 50 quả rocket được khai hỏa nhằm vào Israel chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, và loạt bắn này vẫn tiếp diễn cho tới tận chiều tối cùng ngày. IDF cho hay hệ thống phòng thủ trên không mang tên Vòm Sắt của họ đã đánh chặn được hàng chục trái rocket.

Và trong một phản ứng đáp trả vụ phóng rocket, IDF cho hay họ đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào 130 mục tiêu vũ trang trên Dải Gaza, trong đó bao gồm một đường hầm, 1 hệ thống phóng rocket và nhiều khu phức hợp quân sự khác của phong trào Hamas và các nhóm Hồi giáo vũ trang khác.

Các quan chức y tế ở Dải Gaza cho hay, có 4 người Palestine thiệt mạng sau các cuộc không kích, trong đó có 1 trẻ 14 tháng tuổi cùng một bà mẹ đang mang thai. 2 người đàn ông thiệt mạng trong các cuộc không kích và 18 người khác bị thương.

Trong hôm 5/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà bên trong có văn phòng của Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, một tòa nhà mà phía Israel cho là được phong trào Hamas sử dụng làm cơ sở tình báo. Một phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Chúng tôi thúc giục Chính phủ các nước bảo vệ tự do báo chí, trong đó Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng chúng tôi lên án hành động của Chính phủ Israel”.

Về phía Israel, có 2 người đã bị thương trong các đòn tấn công bằng rocket - theo cơ quan cứu hộ của nước này. Một cụ bà 80 tuổi ở thành phố Kiryat Gat, cách Dải Gaza 20 km, chịu nhiều vết thương do mảnh vỡ rocket, và 1 người đàn ông 49 tuổi ở Ashkelon, phía Bắc Dải Gaza, cũng bị thương nhẹ bởi các mảnh vỡ.

Phía Israel tuyên bố rằng họ sẽ ra lệnh đóng cửa 2 cửa khẩu giữa Israel và Dải Gaza, cùng lúc phong tỏa ngư trường ở Dải Gaza. Được biết khu vực ngư trường này được hạn chế chỉ trong vòng bán kính 6 hải lý từ hôm đầu tuần này, sau khi 1 trái rocket phóng từ Dải Gaza đáp trúng khu vực bờ biển của Israel. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm mà các cửa khẩu và ngư trường này mở cửa trở lại.

Căng thẳng gia tăng

Vụ phóng rocket từ Dải Gaza hôm thứ Bảy vừa qua xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi 2 tay súng thuộc nhánh vũ trang của Hamas - có tên Qassam Brigade - thiệt mạng trong một vụ không kích mà Israel thực hiện nhằm vào các đồn trú của Hamas trên Dải Gaza. Israel đã thực hiện một số cuộc không kích trong hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi 2 binh sỹ của họ bị thương do các tay súng bắn tỉa trên Dải Gaza.

Cũng trong hôm thứ Sáu tuần trước, 2 người Palestine đã thiệt mạng trên Dải Gaza - theo Bộ Y tế Palestine, cả 2 người đàn ông này đều qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị binh sỹ Israel bắn, trong lúc các cuộc biểu tình diễn ra ngay trước hàng rào thép trên Dải Gaza.

Đây là sự việc căng thẳng đầu tiên giữa Israel và các nhóm vũ trang trên Dải Gaza kể từ sau cuộc bầu cử Israel tổ chức cách đây 1 tháng. Trước kỳ bầu cử đó, Ai Cập đã thành công trong vai trò trung gian hòa giải, đạt được một thỏa thuận giữa Israel và nhóm Hamas ở Dải Gaza.

Thỏa thuận này, dù chưa từng được công bố, nhưng theo phía Israel thì bao gồm các biện pháp nhằm gỡ bỏ dần các hạn chế mà họ áp đặt với 2 triệu người dân Palestine trên Dải Gaza. Nhưng trong một số tuyên bố mới đây, giới chức của Hamas chỉ trích phía Israel đã thực thi thỏa thuận này quá chậm trễ, trong đó bao gồm việc chuyển hàng triệu USD tiền hỗ trợ cho họ mà Qatar triển khai.

Israel hiện đang chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trong tuần tới và tổ chức cả cuộc thi âm nhạc Eurovision trong tuần tiếp theo. Giới phân tích cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mong muốn các sự kiện này được diễn ra trong bối cảnh tình hình bớt căng thẳng hơn, thay vì nổ ra xung đột như hiện nay.

Đặc phái viên điều phối tiến trình hòa bình Trung Đông của LHQ, Nickolay Mladenov, trong hôm 5/5 đã kêu gọi Ai Cập làm mới các nỗ lực phục hồi hòa bình, kêu gọi tất cả các bên lập tức giảm thang căng thẳng, bằng không có thể sẽ nổ ra một cuộc xung đột mà “tất cả các bên đều gánh hậu quả”.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/cang-thang-bung-phat-tren-dai-gaza-tintuc436080