Căng thẳng biên giới Ấn - Trung bất ngờ bước ngoặt hành động mới của New Delhi

Các căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong diễn biến mới.

Cố vấn quân sự đứng đầu của chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng Ấn Độ sẵn sàng tiếp tục sử dụng lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh quốc gia đồng thời xem xét các hoạt động và cải cách quân sự của Trung Quốc để đề ra chiến lược an ninh trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: EPA-EFE

Ảnh minh họa. Nguồn: EPA-EFE

Theo trang SCMP, các bình luận của Tham mưu trưởng Quốc phòng Bipin Rawat tại hội thảo về mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ những ngày qua đều khẳng định Ấn Độ luôn sẵn sàng sử dụng quân đội nếu căng thẳng tiếp tục leo thang tại biên giới Himalaya.

Vị tướng hàng đầu cũng nhấn mạnh đến các mối đe dọa an ninh và khẳng định quân đội Ấn Độ đang tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng hoạt động của Bắc Kinh ở khu vực Tây Tạng – giáp với Ấn Độ liên quan đến dự án đường cao tốc và phát triển tuyến đường sắt.

"Cùng với các cải cách quân sự mà Trung Quốc đưa ra gần đây, các động thái của Trung Quốc đang được Ấn Độ tiếp tục xem xét và định ra chiến lược quân sự mới cho Ấn Độ trong tương lai", ông Bipin Rawat nhấn mạnh.

Ông Bipin Rawar cũng nhắc đến việc thành lập Chiến khu Tây Bộ của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2016 bao gồm đơn vị chỉ huy thống nhất ở Tân Cương và Tây Tạng, tiếp giáp với biên giới Ấn Độ đang tranh chấp, hay còn gọi là Đường kiểm soát thực tế.

Trong cuộc thảo luận 30 phút về biên giới giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William S.Cohen, ông Rawat bày tỏ ủng hộ Quad – nhóm an ninh hàng hải không chính thức giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đồng thời bày tỏ nghi ngờ về cuộc tập trận quân sự song phương của Ấn Độ và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Rawat khẳng định ưu tiên trước mắt của ông là hiện đại hóa quân đội Ấn Độ nhằm đối phó với các mối đe dọa ở biên giới phía bắc và phía tây cũng như gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng ảnh hưởng.

Các quan hệ chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất trong các thập kỷ qua sau cuộc đụng độ ở biên giới vào tháng Sáu khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ bị thương và một số quân Trung Quốc tử vong.

Sau sự việc này, các đàm phán quân sự cấp cao giữa hai nước đã không thể xoa dịu các bế tắc do cả hai nước đều nhận thức khác nhau về vị trí của biên giới.

Cuối tuần qua, Ấn Độ được cho là đã giành lại các tiền đồn chiến lược dọc theo bờ nam của Pangong Tso - một hồ băng có kích thước gần bằng Singapore, tờ Bloomberg đưa tin. Trung Quốc đã cáo buộc Ấn Độ vi phạm các thỏa thuận giữa hai bên và đơn phương thay đổi hiện trạng.

Chính phủ Ấn Độ sau đó đã cáo buộc lực lượng Trung Quốc có hành động khiêu khích vào hôm thứ Hai ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của New Delhi nói rằng Ấn Độ đã điều động cả quân sự và pháo binh đến khu vực này sau vụ việc.

New Delhi trong các tháng gần đây liên tục hạn chế các đầu tư của Trung Quốc và thắt chặt việc giám sát thị thực. Nước này đã ban các lệnh cấm đối với nhiều ứng dụng của Trung Quốc, trang SCMP đưa tin.

Trong các bình luận, ông Rawat đã nói tại Diễn đàn đối tác chiến lược Mỹ và Ấn Độ, cả Delhi và Bắc Kinh đều có giao thức đảm bảo hòa bình và các giao thức trên đã được sửa đổi cho phù hợp.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn thấy một số hành động khiêu khích của Trung Quốc", ông nhấn mạnh đồng thời khẳng định quân đội, hải quân và không quân Ấn Độ có khả năng xử lý các mối đe dọa dọc biên giới.

Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ấn Độ, bao gồm tư lệnh không quân và tư lệnh lục quân đã đến các khu vực biên giới ở Ladakh để xem xét kế hoạch chuẩn bị. Các nhà phân tích đã cảnh báo về mức độ rủi ro gia tăng của xung đột quân sự trước động thái căng thẳng phản ứng của Ấn Độ với các hành động của Trung Quốc ở biên giới,

Ông Rawat, trong bài phát biểu có nói rằng Ấn Độ đã cân nhắc lại bằng cách nào tăng cường hợp tác chiến lược trong phạm vi tự chủ đối phó với các thách thức.

Ông Rawat cũng đánh giá cao lực lượng Quad trong việc sắp xếp đảm bảo hoàn toàn tự do hàng hải ở các vùng biển khác nhau và nhấn mạnh Ấn Độ đang hướng tới Mỹ thúc đẩy chia sẻ thông tin và tiếp tục cung cấp công nghệ kỹ thuật cao cũng như hệ thống chiến đấu.

Hôm thứ Năm, ông Ji Rong từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ nói rằng, Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" động thái cấm các ứng dụng của New Delhi.

"Chúng tôi yêu cầu chính phủ Ấn Độ chấn chỉnh các hành vi tùy tiện vi phạm các quy định của Tổ chức Y tế thế giới WTO và cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và khách quan cho tất cả các bên tham gia thị trường từ các quốc gia khác nhau, bao gồm Trung Quốc", ông Ji nói trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Năm đã cáo buộc các căng thẳng dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc đồng thời yêu cầu các nước này xử lý tình hình có trách nhiệm.

"Chúng tôi rõ ràng khẳng định diễn biến mà chúng tôi đã chứng kiến trong bốn tháng qua là cách phản ứng từ động thái trực tiếp của Trung Quốc", tuyên bố nêu rõ.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cang-thang-bien-gioi-an-trung-bat-ngo-buoc-ngoat-hanh-dong-moi-cua-new-delhi-20200905141850954.htm