Căng thẳng biên giới Ấn-Trung: Ấn Độ tuyên bố cứng rắn, quyết không nhượng bộ dù chỉ 1cm lãnh thổ

Ngày 25/10, hãng Thông tấn PTI dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định, New Delhi muốn chấm dứt căng thẳng biên giới với Trung Quốc ở phía Đông Ladakh, song sẽ không nhượng bộ dù chỉ 1 cm lãnh thổ đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh khẳng định, New Delhi muốn chấm dứt căng thẳng biên giới Ấn-Trung, song sẽ không nhượng bộ dù chỉ 1 cm lãnh thổ. (Nguồn: DNA)

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh khẳng định, New Delhi muốn chấm dứt căng thẳng biên giới Ấn-Trung, song sẽ không nhượng bộ dù chỉ 1 cm lãnh thổ. (Nguồn: DNA)

Phát biểu tại lễ Shastra Puja - một nghi thức thờ vũ khí - diễn ra cùng ngày nhân Lễ Dussehra tại Quân đoàn 33 ở Darjeeling, bang Tây Bengal, Bộ trưởng Singh cho biết, mục tiêu của Ấn Độ là chấm dứt căng thẳng biên giới và khôi phục hòa bình.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng các binh sĩ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm chiếm lãnh thổ của Ấn Độ.

Bộ trưởng Singh nhấn mạnh, lòng dũng cảm và hành động của các binh sĩ trong mọi sự vụ đã xảy ra tại biên giới Ấn Độ-Trung Quốc ở Ladakh trong thời gian qua sẽ được các nhà sử học viết bằng chữ vàng.

Trong khi đó, cùng ngày, India Today đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 8 trong tuần tới nhằm rút quân và giảm leo thang căng thẳng dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Các nguồn tin cấp cao từ Chính phủ Ấn Độ cho biết, những chi tiết cuối cùng của vòng đàm phán lần thứ 8 sẽ được công bố trong 1 hoặc 2 ngày tới.

Phái đoàn Ấn Độ sẽ do Tư lệnh mới của Quân đoàn 14, Trung tướng PGK Menon, dẫn đầu. Ông Menon mới đảm nhận vị trí Tư lệnh Quân đoàn 14 từ Trung tướng Harinder Singh - người đã chuyển đến Học viện Quốc phòng Ấn Độ.

(theo PTI, India Today)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-bien-gioi-an-trung-an-do-tuyen-bo-cung-ran-quyet-khong-nhuong-bo-du-chi-1cm-lanh-tho-127229.html