Căng thẳng Armenia-Azerbaijan: Mỹ tự tay giải quyết, các lãnh đạo châu Âu sắp ra mặt

Phó Trợ lý thứ nhất của Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Derek Hogan cho biết, nước này đã đưa ra những đề xuất riêng cho Baku và Yerevan liên quan một số vấn đề cấp bách nhất trong căng thẳng Armenia-Azerbaijan.

Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm những lĩnh vực có thể đạt được tiến triển trong giải quyết căng thẳng Armenia-Azerbaijan. (Nguồn: Shutterstock)

Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm những lĩnh vực có thể đạt được tiến triển trong giải quyết căng thẳng Armenia-Azerbaijan. (Nguồn: Shutterstock)

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Hogan nói: "Ngoại trưởng Mỹ đã tiếp đón hai Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan vào đầu tháng 5 để thảo luận về một số vấn đề gây tranh cãi nhất".

Theo ông, những vấn đề mà Washington đang giải quyết là việc giãn cách các lực lượng dọc biên giới, cơ chế giải quyết tranh chấp trong hiệp ước mà Mỹ đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cũng như quyền và an ninh của người Armenia ở Nagorno Karabakh.

Vào tuần trước, ông Hogan cũng nói chuyện với các Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan với nỗ lực tìm ra những lĩnh vực có thể đạt được tiến triển.

Vào ngày 1/6 tới, dự kiến, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilkham Aliyev sẽ gặp nhau tại thủ đô Chisinau (Moldova) với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Theo ông Hogan, các cuộc đàm phán sẽ "tập trung vào những gì cần phải làm để thực sự đạt được mục tiêu trên".

Trước đó ngày 22/5, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố, nước này sẽ công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan cũng như của Nagorno-Karabakh với điều kiện an ninh của người dân Armenia được đảm bảo.

(theo TASS)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-armenia-azerbaijan-my-tu-tay-giai-quyet-cac-lanh-dao-chau-au-sap-ra-mat-228340.html