Căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc: New Delhi 'tăng đòn' trên thương trường

Tối 23/7, Ấn Độ ra tuyên bố cho hay, New Delhi đã áp đặt các biện pháp nhằm kiểm soát những nhà đấu thầu từ các nước láng giềng có chung đường biên giới với nước này vì các lý do an ninh quốc gia.

Theo nhận định của Reuters, động thái này nhằm hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hối thúc Ấn Độ tập trung vào các chuỗi cung ứng trong nước và giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang xấu đi nhanh chóng.

Hồi tháng 4 vừa qua, Ấn Độ cũng đã sửa đổi chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hạn chế các nước láng giềng như Trung Quốc thừa cơ thâu tóm doanh nghiệp Ấn Độ, giữa lúc đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang làm kiệt quệ nền kinh tế quốc gia Nam Á này.

Theo đó, hoạt động đầu tư FDI từ các nước láng giềng vào các công ty Ấn Độ cũng như việc chuyển quyền sở hữu các công ty trong nước bắt nguồn từ hoạt động đầu tư này sẽ phải được chính quyền New Delhi phê duyệt.

(theo Reuters)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-an-do-trung-quoc-new-delhi-tang-don-tren-thuong-truong-120027.html