Càng ngồi ghế 'nóng' càng giảm nhiệt

Gameshow ngày càng đầy ắp trên sóng truyền hình đồng nghĩa với việc một lượng không nhỏ các nghệ sĩ được mời ngồi lên vị trí ghế 'nóng' ban giám khảo. Người được khen, người bị chê nhưng không thể phủ nhận, nhiều người nổi tiếng đánh mất thiện cảm với công chúng, nhạt nhòa hình ảnh hơn trước chỉ vì muốn nổi tiếng hơn trong vai trò giám khảo.

Giám khảo trẻ hơn cả thí sinh

Thông thường, chuyên môn của giám khảo là yếu tố quan trọng nhất và quyết định họ có xứng đáng ngồi vào chiếc “ghế nóng” hay không, nhưng nếu theo dõi nhiều chương trình giải trí thời gian qua có thể thấy trình độ chuyên môn dường như không còn là yếu tố quan trọng. Chỉ cần mới nổi, chỉ cần hút được lượng fan lớn, thế là đủ! Từ Hoài Linh đến cô bé Phương Mỹ Chi đều có thể thành ban giám khảo bởi cái tên đã hút được khán giả cho chường trình, bất biết có phù hợp hay không.

Đơn cử, chương trình Giọng hát Việt 2018 ngay sau khi công bố dàn huấn luyện viên gồm: Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Lam Trường, Thu Phương đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều nhận xét cho rằng những gương mặt trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên không đủ để “cầm trịch” một đội chơi. Một khán giả thất vọng viết trên Facebook: Ở mùa thứ hai, Giọng hát Việt với dàn HLV là nhạc sĩ Quốc Trung, các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay và khá dày dặn kinh nghiệm. Sự từng trải của nghệ sĩ truyền lửa cho những thế hệ thí sinh còn non dại nhiều bí quyết đáng quý. Đến mùa sau, HLV Cát Tường đã được trẻ hóa, rồi năm nay, thất vọng tràn trề ngay ở những tập đầu, gần như Tóc Tiên và Noo chỉ tập trung bình luận về đời tư thay vì chuyên môn….

Ca sĩ trẻ Đức Phúc cũng đang khiến dư luận tranh cãi nảy lửa trong vai trò giám khảo của chương trình “The Debut” - một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tuổi đời mới 22, nam ca sĩ đã có cơ hội ngồi lên vị trí “quyền lực” nhiều đàn anh, đàn chị mong muốn. Nhưng không chỉ khán giả mà cả thí sinh lẫn hai giám khảo cùng chương trình là Hương Tràm và Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên bật cười trước những nhận xét lan man và có phần khó hiểu của Đức Phúc. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm với thí sinh Huỳnh Quốc Đạt một cách rất ngô nghê: “Thực sự là nghe xong bài em hát, anh rất muốn đi uống trà Hồ Gươm xem nó như thế nào, vì cũng rất lâu rồi anh không uống. Thực sự là anh không biết nên nói gì nữa. Anh rất bối rối sau khi nghe em hát xong. Sự bối rối ấy nó rất là khó tả, khó nói”. Trong tập 3 The Debut, một thí sinh đã thẳng thắn tỏ thái độ không phục nam giám khảo: “Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm, họ còn có cái gì đó để chấm. Còn Đức Phúc chẳng có gì cả (?!)”.

Gây bức xúc hơn là cô bé Phương Mỹ Chi xuất hiện với vai trò ban giám khảo trong chương trình gameshow “Cùng nhau tỏa sáng” trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi làm giám khảo bên cạnh các giám khảo chính của chương trình là đạo diễn Việt Trinh, ca sĩ Phương Thanh, nhạc sĩ Đức Huy và danh hài Tấn Beo khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Không ít ý kiến cho rằng, cô bé chưa đủ tầm để ngồi vào vị trí giám khảo khi mà xét về tuổi đời và cả kiến thức chuyên môn, Phương Mỹ Chi còn trẻ hơn thí sinh, không thể đánh giá phần trình diễn của các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị. Sau chương trình, Phương Mỹ Chi đã phải chịu phản ứng gay gắt từ phía khán giả.

Làm dâu trăm họ, 10 người 10 ý

Việc mua vui cho khán giả của giám khảo trong những chương trình giải trí gần đây không hề dễ dàng chút nào vì rất dễ nhận “búa rìu” dư luận. Nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Đông Nhi, Hari Won, Bích Phương... cũng đã từng nếm trải những nhận xét khách quan không hề dễ nghe của dư luận.

Sự tùy tiện trong việc chọn người ngồi vào chiếc ghế giám khảo của các chương trình game show lại càng khiến những người dám ngồi lên ghế nóng… phải suy nghĩ thấu đáo. Hồ đồ là ôm cả tai tiếng lẫn trách móc của khán giả. Ấy vậy mà vẫn hiều nghệ sĩ ôm show làm giám khảo liên tiếp. Nói đến nghệ sĩ Hoài Linh, nhiều khán giả nhớ đến anh trong vai trò ban giám khảo hơn là các vai diễn của anh. Anh nhận vai giám khảo cho hàng loạt các chương trình truyền hình thực tế như Gương mặt thân quen (phiên bản người lớn và nhí), Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật, Thử tài siêu nhí… Với lối nhận xét hóm hỉnh, mang tính chất đóng góp nhiều hơn xoi mói, đôi khi hài hước, đôi khi nghiêm khắc… anh chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhưng cũng không ít lần khiến khán giả không hài lòng.

Tương tự, trong năm 2016 – 2017, ca sĩ Cẩm Ly cũng “nhẵn mặt” khán giả trong vai trò ban giám khảo, huấn luyện viên, bình luận viên và khách mời cho khoảng 20 show truyền hình ở cả 3 kênh lớn nhất trong nước như VTV3, HTV7, THVL1 như: Thần tượng Bolero, Biệt tài tí hon, Thần tượng tương lai, Người hùng tí hon, Gia đình song ca, Tuyệt đỉnh song ca… khiến không ít người hâm mộ cảm thấy nhàm chán.

Rõ ràng, việc làm giám khảo gameshow bây giờ của nghệ sĩ giống như chơi con dao hai lưỡi, có người ngày càng nổi tiếng vì cái duyên ăn nói của mình. Nhưng cũng nhiều người tự làm xấu hình ảnh của mình chỉ sau một mùa gameshow.

Hải Thanh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giai-tri/cang-ngoi-ghe-nong-cang-giam-nhiet-91572.html