'Căng mắt' tìm… tiền đạo

Không có gì ngạc nhiên khi đích thân HLV Park Hang-seo phải sửa từng động tác cho hai tiền đạo Mạnh Dũng và Việt Cường. Đây là vị trí mà ông nhiều lần bày tỏ lo lắng nhất khi hầu hết các CLB V.League đều sử dụng ngoại binh. Với đội tuyển quốc gia dù sao cũng còn những nhân tố cũ, còn U.22 thật sự là bài toán đau đầu.

Nhâm Mạnh Dũng được HLV Park-Hang-seo đánh giá rất cao

Nhâm Mạnh Dũng được HLV Park-Hang-seo đánh giá rất cao

2 tiền đạo chủ chốt, chơi xuất sắc góp phần mang về tấm HCV SEA Games 30 Đức Chinh (8 bàn) và Tiến Linh (6 bàn) đã hết tuổi, tương tự là Quang Hải. U.22 Việt Nam mất toàn bộ 3 mũi giáp công trong sơ đồ 3-4-3. Để thay thế, đợt tập trung này có đến 9 tiền đạo được gọi, trong đó ở vị trí mũi nhọn có Mạnh Dũng (Viettel), Việt Cường (B.Bình Dương), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Tiến Đạt (CAND); còn tiền đạo cánh là Xuân Quyết (Nam Định), Danh Trung (Viettel), Minh Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hoàng Anh (Long An), Thanh Minh (Huế). Đáng nói là trong số 4 chân sút của V.League chỉ có duy nhất Xuân Quyết thường xuyên ra sân, 3 cái tên còn lại chưa xuất hiện phút nào sau 11 vòng đấu.

Theo giới quan sát, bộ 3 hứa hẹn nhất là Minh Bình, Thanh Minh chơi dạt cánh, Mạnh Dũng đá cắm. Tuy nhiên, với màn thể hiện trong 4 ngày qua cho thấy tất cả đều còn phải nỗ lực và phải được rèn giũa rất nhiều.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/cang-mat-tim-tien-dao-3018610/