Càng ít người 'mắng' trọng tài Brych, cơ hội Ronaldo được 'tha' càng cao

Cristiano Ronaldo có khả năng sẽ chỉ bị treo giò 1 trận nếu tranh cãi quanh việc trọng tài Felix Brych rút thẻ đỏ với siêu sao của Juventus ở lượt trận mở màn Champions League tạm thời lắng xuống.

Vài ngày qua, đã có vô số ý kiến tranh cãi xung quanh việc Ronaldo bị truất quyền thi đấu khi cùng Juventus tới làm khách trên sân Mestalla của Valencia ở lượt trận mở màn bảng H Champions League. Trong trận đấu nói trên, ở phút 29, sau một tình huống va chạm nhạy cảm với Jeison Murillo, Ronaldo đã bị trọng tài Brych rút thẻ đỏ trực tiếp.

Quá choáng với quyết định này, Ronaldo đã khóc nức nở trước khi rời sân. Sau đó, anh quả quyết rằng: “Tôi không làm gì hết” để giải thích về hành vi dẫn đến chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã nói trên. Do nhận thẻ đỏ trực tiếp, Ronaldo ngoài việc chắc chắn bị treo giò 1 trận sẽ có thể bị treo giò thêm 1-2 trận nữa nếu hành vi của anh bị đánh giá là phi thể thao.

Ronaldo đã khóc sau khi bị phạt thẻ đỏ

Nếu án treo giò dành cho Ronaldo là 2 trận đấu, anh sẽ lỡ cuộc tái ngộ đội bóng cũ Manchester United (M.U) trên sân Old Trafford ỏ lượt trận thứ ba vòng bảng. Nếu mức án nặng nhất là treo giò 3 trận, CR7 sẽ vắng mặt luôn cả trận đấu lượt về với M.U. Đó hiển nhiên là điều Ronaldo và những người hâm mộ anh không hề mong đợi.

Dĩ nhiên, đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó đa phần là chỉ trích trọng tài Brych. “Nhiệt tình” nhất trong số những người “mắng mỏ” vị vua sân cỏ người Đức, không có gì ngạc nhiên, chính là các thành viên trong ban huấn luyện và ban lãnh đạo của Juventus.

HLV Max Allegri hết chờ chê bai Brych, cho rằng ông này quá nặng tay, làm hỏng tận đấu. Phó chủ tịch Pavel Nedved cùng 2 cộng sự khác đã xồng xộc đi tìm ông Brych ngay sau khi hiệp một trận đấu trên sân Mestalla kết thúc. Ngoài ra, vô số cựu danh thủ, huyền thoại bóng đá khác cũng dùng những lời lẽ hay ho cho Ronaldo.

Ronaldo có thể không bị phạt nặng vì đã không phản ứng thái quá với trọng tài Brych

Nhưng trên thực tế, nếu ai yêu mến Ronaldo mong muốn được thấy anh ra sân ở các trận đấu Juventus gặp M.U, họ nên bớt nói, bớt chĩa mũi dùi vào trọng tài Brych. Bởi Tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sau khi xem lại băng hình tình huống Ronaldo nhận thẻ đỏ sẽ tổng hợp biên bản của ông Brych để đưa ra kết luận cuối cùng.

Về mặt hành vi, Ronaldo không phạm lỗi quá nặng. Anh cũng không hề chỉ trích hay có hành động nào thái quá với ông Brych ở tình huống phải nhận thẻ đỏ. Với một siêu sao như Ronaldo, sự “biết điều” như vậy là một tinh tiết giảm nhẹ.

Nhưng nếu “cơn bão chỉ trích” không lắng xuống, điều đó lại có thể làm hại Ronaldo. Nói gì thì nói, ông Brych cũng là con người và ông có thể mất bình tĩnh nếu bị chỉ trích quá nhiều. Ngoài ra, ông Brych cũng là người làm việc cho UEFA và tổ chức này cũng khó lòng chịu nhún nếu họ cứ bị “mắng” suốt ngày.

Thời điểm Tiểu ban kỷ luật UEFA đưa ra kết luận cuối cùng về án treo giò cho Ronaldo là ngày 27.9. Từ giờ tới lúc đó, sẽ là tốt hơn cho Ronaldo nếu những người yêu mến anh bớt chỉ trích trọng tài Brych cũng như UEFA.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cang-it-nguoi-mang-trong-tai-brych-co-hoi-ronaldo-duoc-tha-cang-cao-915193.html