Càng căng càng đứt

Mỹ đã bất ngờ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận, chính Moscow đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng với con gái của ông này tại Anh.

Mỹ đã bất ngờ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận, chính Moscow đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng với con gái của ông này tại Anh.

Theo tuyên bố của phía Mỹ, Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này và việc “sử dụng hóa chất hoặc vũ khí hóa học đã vi phạm luật pháp quốc tế”. Dự kiến, những biện pháp trừng phạt mới của Washington nhằm vào Moscow sẽ có hiệu lực từ ngày 22-8 tới. Những biện pháp trừng phạt sẽ được cấu trúc thành 2 đợt, với tác động lớn nhất từ các lệnh trừng phạt ban đầu, trong đó có việc cấm cấp giấy phép xuất khẩu các hàng hóa an ninh quốc gia nhạy cảm sang Nga.

Cái cớ cho việc trừng phạt lần này của Mỹ nằm ở vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái. Hồi tháng 3, người ta phát hiện ông Skripal, cựu Đại tá thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), cùng với con gái là Yulia, 33 tuổi, nằm bất tỉnh trên một chiếc ghế ở thành phố Salisbury ở nước Anh, sau khi chất độc thần kinh Novichok dạng lỏng được bôi trên cửa của ngôi nhà mà 2 người sinh sống.

Nhưng rồi, chính các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga về vụ việc mà Moscow luôn khẳng định không liên quan chắc chắn sẽ càng làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và Moscow, vốn đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Và cơ hội hòa giải từ Moscow là rất mỏng bởi các biện pháp trừng phạt có thể tiếp tục làm tổn hại nền kinh tế Nga và thúc đẩy hơn nữa chu kỳ luẩn quẩn của sự thù địch của Mỹ-Nga.

Theo ước tính, các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến hàng trăm triệu USD giá trị xuất khẩu, gây ra đòn giáng mạnh nhằm vào khoảng 70% nền kinh tế Nga và làm giảm 40% lực lượng lao động. Trong phản ứng đầu tiên, Điện Kremlin ngày 9-8 lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định hệ thống tài chính của Nga vẫn ổn định. Đại sứ quán Nga tại Mỹ trước đó cũng chỉ trích Washington, cho rằng, lý do Washington đưa ra để áp đặt trừng phạt là gượng ép.

Trên thực tế, không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của Mỹ, trong khi phía Mỹ vẫn từ chối giải đáp các thắc mắc của Nga. Moscow cũng đã dọa hạn chế xuất khẩu động cơ tên lửa sang Mỹ. Và chắc chắn Nga sẽ không chỉ dừng lại ở đó, nếu Mỹ tiếp tục đi quá xa.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_193605_cang-cang-cang-dut.aspx