Cảng cá xuống cấp, tai nạn rình rập tàu thuyền

Theo ngư dân, trước đây, mặt nước cảng cá Tam Quan xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được bố trí nhiều ụ bê tông để phân luồng cho tàu thuyền ra vào khu neo đậu.

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân huyện Hoài Nhơn không ngừng tăng cao

Lúc mới đưa vào sử dụng, những ụ phân luồng này có đế trụ được làm bằng bê tông và gắn phao thả nổi trên mặt nước.

Qua thời gian, sợi dây xích sắt nối giữa phao và ụ bị gỉ sét, gãy đứt. Tàu cá ra vào cảng Tam Quan rất khó phát hiện chướng ngại vật nằm sâu dưới nước để tránh. Nhiều tàu khi ra vào cảng cá Tam Quan bị vướng gãy chân vịt, gãy láp. Ngư dân phải nghĩ ra cách tự cứu mình bằng cách tàu gặp nạn ở vị trí nào thì khoanh vùng thông báo rộng rãi cho nhau để tránh.

Ngư dân Huỳnh Văn Vàng ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, cho biết: “Nhiều tàu cá của ngư dân ra vào khu neo đậu bị gãy chân vịt, gãy láp do bị vướng, va đập với các ụ bê tông đang chìm dưới nước, tai nạn xảy ra nhiều nhất ở khu neo đậu gần bến đò Trang Ly. Các ụ bê tông bố trí để neo tàu trong khu neo đậu cũng gây cản trở. Lái tàu mà lơ đểnh là tàu bị va quẹt ngay”.

Theo ông Nguyễn Minh Khải, GĐ BQL cảng cá Tam Quan, khu neo đậu tàu thuyền đưa vào sử dụng từ năm 2010. Tại thời điểm đó, trong khu neo đậu có xây dựng các bù sắt (còn gọi ụ giữ bù) để phân luồng chạy tàu. Việc lắp đặt các ụ bê tông để tàu cá neo đậu là cần thiết để tránh va đập giữa các tàu với nhau.

Tuy nhiên, khu neo đậu đang bị thu hẹp, trong khi số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân không ngừng tăng cao. Do vậy, các ụ bê tông này đang gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ cao. “Giờ các bù sắt này đã hỏng, UBND xã Tam Quan Bắc đã thuê người đưa các bù bị đứt lên bờ, riêng các ụ bê tông còn nằm sâu dưới nước đang được đơn vị khảo sát, định vị những nơi có ụ bê tông để có hướng giải quyết”, ông Khải cho biết.

Theo BQL cảng cá Tam Quan, khu neo đậu tàu thuyền của cảng rộng 70 ha, giờ nạn bồi lấp đã thu hẹp dần mặt nước, chỉ còn khoảng 20 ha. Do vậy, vào đợt cao điểm từ ngày 8 - 15 âm lịch hằng tháng, tàu cá của ngư dân đánh bắt ngoài khơi đồng loạt vào bờ nên gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trong khu vực cảng.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho hay: “Để giải quyết vấn nạn trên, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan với gần 160 ha, trong đó có việc nạo vét tổng thể khu neo đậu. Khi các cơ quan chức năng phê duyệt xong sẽ triển khai ngay”.

VŨ ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cang-ca-xuong-cap-tai-nan-rinh-rap-tau-thuyen-post216055.html