Canada xác nhận 1.206 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Cơ quan Y tế công cộng Canada (PHAC) đã xác nhận 1.206 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 32 ca nhập viện tại nước này tính đến ngày 24/8.

Ống đựng mẫu bệnh phẩm dương tính với đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Ống đựng mẫu bệnh phẩm dương tính với đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, sự gia tăng các ca mắc mới có xu hướng chậm lại, song dịch bệnh đã lan ra nhiều vùng hơn.

Theo PHAC, trong số các ca được xác nhận trên có 583 ca tại tỉnh Ontario, 471 ca tại tỉnh Quebec, 125 ca tại tỉnh British Columbia, 19 ca tại tỉnh Alberta, 3 ca tại tỉnh Saskatchewan, 2 ca tại vùng lãnh thổ Yukon, trong khi tại các tỉnh New Brunswick và Manitob, mỗi tỉnh có 1 ca.

Cũng theo PHAC, cơ quan này đã triển khai hơn 105.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ Imvamune đến các tỉnh và vùng lãnh thổ với hơn 59.000 người được tiêm ít nhất một mũi vaccine tính đến ngày 14/8.

Trong khi đó tại Thụy Sĩ, chính phủ nước này cùng ngày thông báo có kế hoạch mua 40.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cũng như 500 đơn vị thuốc kháng virus để điều trị căn bệnh trên.

Thông báo cho biết thêm cùng với kế hoạch của chính phủ, quân đội nước này cũng đặt mục tiêu mua 60.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ và 500 liều thuốc kháng virus. Đây là một phần trong số các biện pháp mà Thụy Sĩ thực hiện để ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh.

Số liệu thống kê cho thấy đến nay, Thụy Sĩ đã ghi nhận hơn 400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Chính phủ nước này hy vọng sẽ có khoảng 20.000 người dân đi tiêm vaccine phòng bệnh mặc dù cho biết rất khó ước tính về số người này.

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/canada-xac-nhan-1206-ca-mac-benh-dau-mua-khi-post712058.html