Canada và Mỹ ký thỏa thuận lịch sử trong lĩnh vực thám hiểm không gian vũ trụ

Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký Hiệp ước Gateway.

Canada tham gia dự án của Mỹ thám hiểm không gian vũ trụ. Ảnh: Getty Images

Canada tham gia dự án của Mỹ thám hiểm không gian vũ trụ. Ảnh: Getty Images

Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký Hiệp ước Gateway, một thỏa thuận lịch sử xác nhận sự tham gia của Canada dự án hợp tác thám hiểm không gian vũ trụ - trạm vũ trụ Lunar Gateway (Cổng Mặt Trăng).

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong thông báo ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada, Navdeep Bains cho biết trong khuôn khổ của thỏa thuận trên, một phi hành gia người Canada sẽ tham gia Artemis II – phi hành đoàn đầu tiên được đưa lên Mặt Trăng kể từ năm 1972.

Dự án này, được lên kế hoạch khởi động vào năm 2023, đưa Canada trở thành quốc gia thứ hai có phi hành gia du hành vùng nằm ngoài lực hút của Trái Đất và bay quanh Mặt Trăng.

Thỏa thuận cũng xác nhận chuyến bay thứ hai của một phi hành gia người Canada lên Lunar Gateway.

Thông báo cũng khẳng định Canada là đối tác quan trọng của Mỹ trong hoạt động thám hiểm không gian, đưa công nghệ và khoa học của hai nước lên hành tinh này.

Hàng trăm công ty Canada dự kiến sẽ tham gia vào việc phát triển trạm điều khiển Canadianarm3 cho Lunar Gateway, làm việc với nhà thầu chính MDA (MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.) và các tổ chức nghiên cứu để thúc đẩy các công nghệ mới nổi.

Chính sách Lợi ích Công nghiệp và Công nghệ (ITB) của Canada áp dụng cho việc phát triển và xây dựng Canadianarm3 sẽ mang lại những lợi ích kinh tế lớn trong lĩnh vực không gian của Canada.

Ngoài ra, trạm điều khiển Canadianarm3 sẽ được đặt trên lãnh thổ của Canada.

Việc Canada tham gia vào dự án thám hiểm Mặt Trăng được kỳ vọng tạo đà phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp vũ trụ trong nước, đồng thời mở ra những triển vọng mới cho nghiên cứu và đổi mới tại quốc gia Bắc Mỹ này.

"Tiền đồn" trên Mặt Trăng này sẽ cho phép con người khám phá hành tinh một cách bền vững và giúp cải tiến các công nghệ cần thiết cho sứ mệnh tương lai tới Sao Hỏa.

Sự tham gia của Canada vào Lunar Gateway được xác định là nền tảng trong Chiến lược Không gian của Canada, nhằm mục đích tận dụng các thế mạnh của Canada như công nghệ robot, đồng thời thúc đẩy sáng tạo trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh, sản xuất thực phẩm và nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu trong khí quyển.

Gateway sẽ là một phòng thí nghiệm khoa học, một nơi thử nghiệm các công nghệ mới, một điểm hẹn để khám phá bề mặt của Mặt Trăng, một trung tâm điều khiển các hoạt động (của con người) trên Mặt Trăng và trong tương lai sẽ là bước đệm cho các chuyến du hành đến sao Hỏa.

Còn Canadaarm3 là một hệ thống robot tự động hóa cao sẽ sử dụng phần mềm tiên tiến để thực hiện các nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người.

Canadaarm3 sẽ rất quan trọng đối với các nhiệm vụ của Artemis II, từ bảo trì, sửa chữa và kiểm tra Gateway đến việc giúp các phi hành gia trong các chuyến du hành vũ trụ,…

Kể từ đầu những năm 1980 của thế kỷ trước, các phi hành gia của Canada đã chinh phục các công nghệ tiên tiến và truyền cảm hứng cho người dân ở "xứ sở lá phong" khi 9 phi hành gia của CSA đã bay lên vũ trụ 17 lần./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-va-my-ky-thoa-thuan-lich-su-trong-linh-vuc-tham-hiem-khong-gian-vu-tru/181085.html