Canada và Mỹ hợp tác xây dựng hành lang các trạm sạc xe điện

Canada và Mỹ đang hợp tác xây dựng một hành lang các trạm sạc giữa Thành phố Quebec (tỉnh Quebec, Canada) và bang Michigan (Mỹ) để khuyến khích các tài xế ở cả hai quốc gia mua thêm xe điện.

Trạm sạc xe điện của Tesla ở Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Trạm sạc xe điện của Tesla ở Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Giao thông vận tải Canada Omar Alghabra và Người đồng cấp Mỹ Pete Buttigieg đã công bố hành lang nhiên liệu thay thế tại một sự kiện ở thành phố Detroit (Michigan).

Cơ sở hạ tầng sạc sẽ được lắp đặt cứ sau 80 km và bao gồm ít nhất một bộ sạc nhanh dòng điện một chiều tương thích với tiêu chuẩn hệ thống sạc kết hợp.

Hành lang trên dự kiến sẽ kéo dài 1.400 km từ Thành phố Quebec (Canada) đến Kalamazoo (Michigan), nối liền các thành phố Montreal, Toronto và Detroit.

Có tổng cộng 215 trạm sạc, 61 giữa Detroit và Toronto và 154 trên quãng đường còn lại, cung cấp nhiên liệu cho một trong những tuyến hành khách và thương mại bận rộn nhất giữa Canada và Mỹ.

Mạng lưới sạc xe điện xuyên biên giới là một trong những mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhất trí trong cuộc gặp tại Ottawa vào tháng Ba vừa qua.

Bộ trưởng Alghabra hôm 16/5 cho biết trong một tuyên bố rằng hành lang nhiên liệu thay thế xuyên biên giới đầu tiên này sẽ giúp các tài xế di chuyển qua biên giới sạc điện hoặc tiếp nhiên liệu mà không phải lo lắng.

Hành lang này góp phần tiến thêm một bước nữa trong việc làm cho không khí sạch hơn đồng thời giúp mọi người tiết kiệm tiền cho nhiên liệu truyền thống.

Theo chính phủ liên bang, vận tải đường bộ chiếm 23% tổng lượng khí thải nhà kính của Canada./.

Viết Tuân (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-va-my-hop-tac-xay-dung-hanh-lang-cac-tram-sac-xe-dien/291590.html