Canada, Ukraine và Nga lên tiếng sau khi Iran nhận vô tình bắn nhầm máy bay Boeing

Ottawa mong Iran hợp tác đầy đủ, Kiev yêu cầu bồi thường còn Moscow hy vọng vụ bắn nhầm máy bay Ukraine sẽ là bài học cho Tehran.

“Tehran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay Boeing 737 của hàng không Ukraine” - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thông báo hôm 11/1.

Sau khi Iran thừa nhận bắn rơi máy bay Boeing 737 của hàng không Ukraine hôm 8/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/1 đã yêu cầu Iran phải bồi thường và trừng phạt tất cả những người chịu trách nhiệm trong vụ bắn nhầm máy bay chở khách của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA), khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng.

“Iran đã thừa nhận lực lượng vũ trang của họ bắn rơi chuyến bay số hiệu 752 của hãng Hàng không Ukraine (UIA). Chúng tôi vẫn tập trung vào sự minh bạch và công lý cho gia đình các nạn nhân. Đây là thảm kịch quốc gia và tất cả người dân Canada đang cùng thương tiếc", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm 11/1 trong một thông cáo.

 Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trên thế giới nhằm bảo đảm một cuộc điều tra toàn diện. "Chúng tôi mong đợi sự hợp tác đầy đủ từ nhà chức trách Iran", ông nói thêm.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề đối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng Iran phải rút ra nhiều "bài học" sau tai nạn thảm khốc trên.

"Sự việc nên kết thúc nếu kết quả điều tra cho thấy quân đội Iran không cố tình bắn hạ máy bay. Hy vọng đây sẽ là bài học cho tất cả các bên", chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev nói.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và đưa ra xét xử những người chịu trách nhiệm.

Tổng thống Rouhani gọi sai lầm của con người trong việc bắn nhầm chiếc máy bay dẫn tới cái chết của 176 người vô tội là "không thể tha thứ," đồng thời cam kết sẽ chỉ thị điều tra đến cùng để xử lý những người đã phạm sai lầm. Ông Rouhani cũng yêu cầu có biện pháp nâng cấp hệ thống phòng không yếu kém của Iran để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.

Quân đội Iran hôm 11/1 xác nhận phòng không nước này đã vô tình bắn nhầm chiếc máy bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UIA.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng bày tỏ lấy làm tiếc, xin lỗi và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran xác nhận phòng không nước này đã vô tình bắn nhầm chiếc máy bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UIA.

Theo tuyên bố của quân đội Iran, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc máy bay này đã bị nhầm là "mục tiêu đối thủ" sau khi bay qua một căn cứ quân sự nhạy cảm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Máy bay Boeng 737-800 mang số hiệu PS752 của hãng UIA rơi ở Iran ngày 8/1, vài giờ sau khi Tehran tấn công tên lửa vào căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng. Toàn bộ 176 người trên phi cơ thiệt mạng, trong đó có công dân Iran, Canada, Ukraine, Thụy Điển, Afghanistan và Anh./.

Nguyễn Phương (Theo AFP, Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canada-ukraine-va-nga-len-tieng-sau-khi-iran-nhan-vo-tinh-ban-nham-may-bay-boeing-362393.html