Canada trao tặng Việt Nam 120 nghìn khẩu trang N95

Ủng hộ những nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam, ngày 11-11, Chính phủ Canada đã trao tặng Bộ Y tế Việt Nam gói thiết bị bảo hộ cá nhân gồm 120 nghìn khẩu trang N95 trị giá 833 nghìn đô la Canada (13,809 tỷ đồng).

Ủng hộ những nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam, ngày 11-11, Chính phủ Canada đã trao tặng Bộ Y tế Việt Nam gói thiết bị bảo hộ cá nhân gồm 120 nghìn khẩu trang N95 trị giá 833 nghìn đô la Canada (13,809 tỷ đồng).

Tại Trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội, thay mặt Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul đã bàn giao 120 nghìn khẩu trang N95 cho Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Deborah Paul nói: “Canada đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Việc này nằm trong khuôn khổ hợp tác khu vực với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc gia thành viên.”

Đại sứ Deborah Paul nói thêm rằng, Canada vui mừng với tiến bộ mà hai bên đã cùng nhau đạt được những năm vừa qua trong việc giải quyết các mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh sức khỏe toàn cầu, trong đó có mối đe dọa từ Covid-19 và những mối đe dọa bệnh truyền nhiễm khác đang nổi lên. Việt Nam là đối tác chính trong lĩnh vực này. Canada mong tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Đáp lại, Thứ trưởng Trương Quốc Cường phát biểu: “Thay mặt Bộ Y Tế Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ này của Chính phủ Canada. Các khẩu trang N95 mà các bạn trao tặng sẽ góp phần giúp chúng tôi phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19.”

Số khẩu trang được trao tặng trên đây nằm trong chương trình hỗ trợ của Canada dành cho các đối tác ASEAN để phòng chống đại dịch Covid-19. Thông qua Chương trình giảm thiểu mối đe dọa từ các loại vũ khí dủy diệt hàng loạt, Canada đã cung cấp tổng số 690.000 thiết bị bảo hộ cá nhân (trị giá 4,5 triệu đô la Canada) cho sáu quốc gia thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Từ năm 2013, Canada đã hợp tác với Ban Thư ký ASEAN và các quốc gia thành viên trong việc giảm thiểu các mối đe dọa sinh học. Nằm trong khuôn khổ Chương trình giảm thiểu mối đe dọa từ các loại vũ khí dủy diệt hàng loạt của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada, chương trình hợp tác này đã đạt được những thành tựu đáng kể, nâng cao năng lực của các đối tác ASEAN trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tất cả các loại hình đe dọa sinh học xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên, tai nạn hay cố ý.

N.T

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/canada-trao-tang-viet-nam-120-nghin-khau-trang-n95-624159/