Canada tố Trung Quốc quấy rối máy bay quân sự

Một tướng Canada tuyên bố phi công Trung Quốc đã dùng 'ngôn ngữ không phù hợp' đối với máy bay quân sự của mình.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Canada – Tướng Jonathan Vance đã đưa ra phát biểu trên với kênh CBC giữa thời điểm Ottawa và Bắc Kinh đang “nóng” vụ bắt giữ giám đốc tài chính tập đoàn Huawei là bà Mạnh Vãn Chu.

Máy bay CP-140 Aurora của quân đội Canada. Ảnh: CBC

Máy bay CP-140 Aurora của quân đội Canada. Ảnh: CBC

Theo Tướng Jonathan Vance, vụ việc không hay xảy ra vào tháng 10 khi chiếc CP-140 Aurora của quân đội Canada giám sát việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Triều Tiên.

Hãng Sputnik (Nga) dẫn lời Tướng Jonathan Vance khẳng định máy bay Không quân Trung Quốc đã tiếp cận máy bay quân sự Canada ở vùng không phận quốc tế và dùng radio truyền phát ngôn ngữ không phù hợp. Phía Canada sau đó đã liên lạc với Không quân Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu của Tướng Vance.

Tướng Vance khẳng định Canada không phải là quốc gia duy nhất bị Trung Quốc “quấy rối” trong khu vực, ngoài ra còn có máy bay Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Sau vụ lùm xùm liên quan đến việc Canada bắt con gái nhà sáng lập tập đoàn Huawei theo đề nghị của Mỹ, Trung Quốc đã bắt nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor của Canada với lý do cho rằng họ đe dọa an ninh quốc gia. Gần đây Trung Quốc còn bắt giữ thêm một nữ công dân Canada với cáo buộc người này làm việc trái phép.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/canada-to-trung-quoc-quay-roi-may-bay-quan-su-20181220211419408.htm