Canada tin 2 công dân bị Trung Quốc bắt sẽ được thả

Hôm qua (16/5), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị bắt vì ăn cắp bí mật quốc gia.

Hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor

“Chúng tôi luôn hành động theo luật pháp và hy vọng rằng Canada sẽ không đưa ra nhận xét thiếu trách nhiệm đối với việc xây dựng pháp lý và việc xử lý của tòa án” – ông Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết.

Trung Quốc trước đó cáo buộc 2 công dân Canada trên âm mưu cùng nhau đánh cắp bí mật nhà nước Trung Quốc.

Canada đã lên án hành động “tùy tiện của Trung Quốc” trên. “Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu sự đối xử phù hợp” – Bộ trưởng An toàn Công cộng Ralph Goodale của Canada cho biết – “Trong trường hợp của hai người trên, họ nên được thả. Chúng tôi tin chắc chắn vào điều đó. Không có bằng chứng nào được đưa ra chứng tỏ giá trị của các cáo buộc chống lại họ”.

Cả hai người trên bị bắt vào ngày 10/12/2018 sau khi Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính của công ty viễn thông Trung Quốc Huawei bị bắt ở Vancouver, Canada ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của các nhà chức trách Mỹ.

Kovrgi và Spavor đã bị giam giữ và chưa được tiếp cận với các luật sư.

Việc Trung Quốc bắt 2 công dân Canada được cho là nhằm gây áp lực cho Canada để đòi thả bà Mạnh Vãn Châu.

Hải Yến -Theo AP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/canada-tin-2-cong-dan-bi-trung-quoc-bat-se-duoc-tha-4003554-d.html