Canada tìm kiếm cơ hội hợp tác tại châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 2/3, hàng chục nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương đã tụ họp tại thành phố Toronto của Canada để thảo luận về các cơ hội và tìm kiếm tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Canada với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ ba của Hội đồng Cố vấn Các nhà lãnh đạo châu Á (ABLAC) do Quỹ châu Á -Thái Bình Dương (APF) của Canada phối hợp với chính quyền tỉnh Ontario và Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Canada tổ chức. Đến dự có Bộ trưởng Tài chính Bill Morneaux; Bộ trưởng Sáng tạo, Khoa học và Phát triển Kinh tế Navdeep Bains; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành APF Canada Stewart Beck cùng đại diện các doanh nghiệp lớn của Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Stewart Beck - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành APF Canada nhấn mạnh "trong môi trường địa chính trị hiện nay khi trọng tâm kinh tế toàn cầu đang chuyển sang khu vực châu Á, ABLAC 2018 sẽ mang lại cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại nhiều mặt giữa Canada với châu Á thông qua diễn đàn đối thoại và hành động quan trọng này".

Stewart Beck - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành APF Canada. (Nguồn: YouTube)

Tại hội nghị kín chỉ kéo dài 1 ngày này, các đại biểu đã tham gia 2 cuộc thảo luận nhóm và 3 chuyên đề chính với các chủ đề "Nhu cầu đa dạng hóa với châu Á-Những rào cản trên bước đường của Canada", "Chiến lược đẩy mạnh và đa dạng hóa quan hệ đối tác với châu Á" và "Đa dạng hóa quan hệ kinh tế giữa châu Á và Canada". Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến tham vấn chính sách cho Chiến lược châu Á của chính phủ Canada.

Chia sẻ với báo giới sau hội nghị, ông Stewart Beck và 4 đại diện tham dự hội nghị cho biết các cuộc thảo luận năm nay tập trung đánh giá chi tiết về những cơ hội và thách thức trong quan hệ giữa Canada với châu Á, những cách thức thúc đẩy hiệu quả quan hệ song phương trên những lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng, cũng như chiến lược của Canada đối với khu vực châu Á trong những năm tới trong bối cảnh thương mại toàn cầu sẽ có nhiều thay đổi.

ABLAC được thành lập năm 2016 với mục tiêu tạo diễn đàn thảo luận thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Canada và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2018 được ABLAC xác định là điểm ngoặt trong quan hệ giữa Canada và khu vực châu Á.

(theo globenewswire)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/canada-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-tai-chau-a-thai-binh-duong-67026.html