Canada: Tấn công bằng dao ở Quebec, bắt giữ một nghi can

Cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà thờ, nơi linh mục bị tấn công. Ảnh: CNN

Cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà thờ, nơi linh mục bị tấn công. Ảnh: CNN

Ngày 1-11, cảnh sát thành phố Quebec của Canada cho biết đã bắt giữ một nghi can tấn công “nhiều nạn nhân” bằng dao.

Theo cảnh sát, nghi can là nam giới. Trong thông báo trên trang mạng Twitter, lực lượng cảnh sát thành phố Quebec (SPVQ) đồng thời khuyến cáo người dân thành phố ở trong nhà. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong khi đó, đài phát thanh Canada cho hay vụ đâm dao đã làm ít nhất hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Trước đó, ngày 31-10, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra tại nhà thờ ở trung tâm thành phố Lyon của Pháp, khiến một linh mục bị thương nặng. Vụ tấn công ở Lyon xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương). Một linh mục khi đang đóng cửa nhà thờ bất ngờ bị bắn hai phát đạn và bị thương nặng. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ được nghi phạm. Nguồn tin cảnh sát cho biết người bị tấn công là linh mục Chính thống giáo Nikolaos Kakavelaki, 52 tuổi, có quốc tịch Hy Lạp. Hiện chưa có thông tin về nghi phạm cũng như động cơ vụ tấn công. Vụ việc tấn công bằng súng xảy ra trong bối cảnh Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Nice khiến 3 người thiệt mạng.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233869_canada-tan-cong-bang-dao-o-quebec-bat-giu-mot-nghi-can.aspx