Canada siết chặt kiểm soát súng đạn

Hai tuần sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada hiện đại, Chính phủ nước này tuyên bố cấm các loại vũ khí tấn công quân dụng.

Ngày 2-5, AFP đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo chính phủ của ông đã thông qua một sắc lệnh cấm mua bán, sử dụng, vận chuyển và nhập khẩu 1.500 mẫu vũ khí tấn công quân dụng và các biến thể của chúng. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng Justin Trudeau cho rằng các vũ khí tấn công quân dụng "được thiết kế cho một mục đích và chỉ một mục đích duy nhất là giết được nhiều người nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất". “Không có chuyện sử dụng và không có chỗ cho những vũ khí như vậy ở Canada. Đối với nhiều gia đình, trong đó có cả người bản địa, súng là một phần truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ và đại đa số chủ sở hữu súng sử dụng chúng một cách an toàn, có trách nhiệm và đúng pháp luật, dù là để làm việc, bắn súng thể thao, sưu tầm hoặc săn bắn. Nhưng các bạn không cần tới một khẩu AR-15 để hạ gục một con nai”, Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh.

 Cảnh sát Canada kiểm tra tại một hiện trường trong vụ xả súng hàng loạt ở tỉnh Nova Scotia. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Canada kiểm tra tại một hiện trường trong vụ xả súng hàng loạt ở tỉnh Nova Scotia. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Justin Trudeau, các vụ xả súng hàng loạt ít phổ biến ở Canada “nhưng sự thật đau lòng là chúng đang xảy ra thường xuyên hơn so với trước đây”. “Những vụ việc như thảm kịch gần đây ở Nova Scotia, vụ tấn công năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec và vụ thảm sát năm 1989 tại Đại học Bách khoa Montreal đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra”, AFP dẫn lời Thủ tướng Justin Trudeau.

Hiện có hơn 100.000 khẩu súng đang lưu hành ở Canada sẽ nằm trong nhóm bị cấm theo quy định mới. AFP cho biết, trong số các loại vũ khí tấn công quân dụng bị cấm theo quy định mới có súng trường bán tự động Ruger Mini-14 được hung thủ sử dụng trong vụ thảm sát năm 1989 tại Đại học Bách khoa Montreal và súng trường VZ 58 được kẻ thủ ác sử dụng trong vụ tấn công Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec hồi năm 2017. Theo Thủ tướng Justin Trudeau, đối với những người đang sở hữu các loại súng mới bị đưa vào danh mục cấm, chính phủ sẽ triển khai một chương trình “đền bù” vì giao nộp lại súng. Tuy nhiên, chương trình này phải chờ Quốc hội Canada thông qua.

Lệnh cấm các loại vũ khí tấn công quân dụng của Chính phủ Canada được đưa ra không lâu sau khi xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại tỉnh Nova Scotia của nước này vào đêm 18-4 vừa qua, cướp đi sinh mạng của 22 người. Đối tượng Gabriel Wortman, 51 tuổi, chủ một cơ sở chuyên làm răng giả, đã bắn vào nhiều người tại nhiều địa điểm khắp tỉnh Nova Scotia trước khi bị cảnh sát bắn chết bên ngoài một trạm xăng. Tờ The Guardian dẫn thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, trong quá trình gây án, sát thủ Gabriel Wortman đã sử dụng nhiều loại súng khác nhau.

Tại Canada, việc sở hữu súng ngắn hay bất kỳ loại súng tự động nào mà không đăng ký đều bị coi là bất hợp pháp. Chính quyền Canada yêu cầu người sở hữu súng phải qua trường lớp đào tạo, phải được đánh giá về những rủi ro mang tính cá nhân và cảnh sát sẽ kiểm tra tiền án, tiền sự của người mua súng. Tờ The Guardian cho biết Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ người sở hữu súng nhiều nhất thế giới với khoảng 34,7 khẩu/100 dân. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Viện Nghiên cứu Angus Reid cho thấy, gần 80% người dân xứ sở lá phong ủng hộ lệnh cấm của chính phủ. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Bảo thủ đối lập của Canada Andrew Scheer cho rằng lệnh cấm của chính phủ không giải quyết được vấn nạn bạo lực súng đạn. Theo ông Andrew Scheer, sát thủ Gabriel Wortman không hề có giấy phép sở hữu súng, đồng nghĩa tất cả loại súng y sử dụng để gây án đều là bất hợp pháp. “Thu giữ súng của các công dân tuân thủ luật pháp không giúp ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm sở hữu súng một cách bất hợp pháp”, ông Andrew Scheer nhấn mạnh.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/canada-siet-chat-kiem-soat-sung-dan-616862