Canada sẽ nhận hơn 1 triệu người nhập cư mới trong 3 năm tới

Gần một triệu người sẽ định cư ở Canada trong giai đoạn 2018-2021, theo một kế hoạch nhằm thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Bạn muốn sống và làm việc tại Canada? Giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực, chính phủ đã công bố kế hoạch chấp nhận hơn một triệu người nhập cư trong ba năm tới.

Trong bản báo cáo thường niên năm 2018 của ông cho Quốc hội về xuất nhập cảnh, Bộ trưởng nhập cư Ahmed Hussen đã tiết lộ kế hoạch thừa nhận có tới 1.080.000 cư dân thường trú mới trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, với mục tiêu cao hơn cho năm 2021 là 370.000.

Con số này tương đương với 84.000 người so với 286.000 người được chào đón là thường trú nhân vào năm 2017.

Hussen, người đầu tiên đến Canada với tư cách là người tị nạn Somali, nói: “Những người nhập cư và con cháu của họ đã có những đóng góp to lớn cho Canada và thành công trong tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào việc tiếp tục đảm bảo họ được hoan nghênh và tích hợp tốt”.

Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada

Theo báo cáo, một trong năm người sống ở Canada được sinh ra ở nước ngoài, trong khi hơn 6 triệu người nhập cư mới đã đến từ năm 1990.

Dân số già hóa

Nhập cư được xem là chìa khóa để giúp tăng cường nền kinh tế Canada. Với những người nhập cư trung bình còn trẻ, nó có thể giúp giải quyết những thách thức của một dân số già. Báo cáo cho biết tỷ lệ công nhân-nghỉ hưu được dự đoán sẽ đạt 2: 1 vào năm 2036, so với 4.2: 1 vào năm 2012.

Chỉ dưới một nửa (48%) mục tiêu cao nhất nhập học vào năm 2021 sẽ thuộc Chương trình Kinh tế - để lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong thị trường lao động.

“Với dân số già và tỷ suất sinh thấp, nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dân số và lực lượng lao động của Canada tiếp tục phát triển.

"Tăng mức độ nhập cư, đặc biệt là trong tầng lớp kinh tế, sẽ giúp chúng tôi duy trì lực lượng lao động, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự đổi mới."

Trong Báo cáo cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018, Canada xếp hạng 12 tổng thể, với số điểm hoàn hảo là 100 cho sự ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đầu các quốc gia có lực lượng lao động đa dạng nhất .

Người tị nạn tái định cư

Nhập cư vào Canada theo loại từ năm 2015 đến năm 2017

Hơn một nửa số người nhập cư được nhận vào năm 2017 thuộc các chương trình Hạng Kinh tế, trong khi 44.000 người tị nạn tái định cư, những người được bảo vệ và những người được thừa nhận theo những quan điểm chính sách nhân đạo, từ bi và công cộng.

Kế hoạch nhập cư năm 2019–2021 bao gồm các mục tiêu lớn hơn cho số người tị nạn và những người di dời mà quốc gia sẽ thừa nhận, từ 43.000 mục tiêu thấp vào năm 2019, đến 64.500 vào năm 2021.

Canada được xem là một nhà lãnh đạo thế giới về chính sách nhập cư, với Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Filippo Grandi ca ngợi đất nước vì “sự hào phóng, cởi mở và sẵn sàng” bất thường của họ.

Nhưng cam kết mới của Canada chỉ là một giọt trong đại dương so với những con số cần phải được tái định cư. UNHCR cho biết tổng số người bị buộc phải di dời đạt kỷ lục 68.5 triệu vào năm 2017, trong khi số lượng người tị nạn cần phải tái định cư đã tăng lên 1.19 triệu vào cuối năm 2017.

Nguồn Weforum

Lê Trang

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/canada-se-nhan-hon-1-trieu-nguoi-nhap-cu-moi-trong-3-nam-toi-3327163/