Canada sắp hợp pháp hóa cần sa

Việc sử dụng cần sa sẽ sớm được hợp pháp hóa tại Canada sau khi Thượng viện nước này thông qua dự luật 'lịch sử' vào hôm 19-6 với số phiếu 52-29.

Canada là nước đầu tiên trong khối G7 hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Ảnh Getty Images

Như vậy, Canada sẽ chính thức trở thành nước thứ hai trên thế giới (sau Uruguay), và là nước đầu tiên trong G7, hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa.

“Kể từ ngày 17-10, các hệ thống bán lẻ cần sa sẽ được điều hành bởi chính quyền tỉnh. Tôi mong quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra thuận lợi và quy củ”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu hôm 20-6 trong một buổi họp báo tại Ontario.

Ông Trudeau cho biết thêm việc hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc sẽ bảo vệ thế hệ trẻ của đất nước thông qua việc lấy đi thị trường từ các tổ chức tội phạm có tổ chức, tránh tình trạng chúng kiếm lời từ việc bán cần sa cho trẻ em vị thành niên.

Thủ tướng Canada khẳng định nước này sẽ coi cần sa như rượu vang và thuốc lá, và một số người hoàn toàn có thể trồng chúng tại nhà. Mỗi cá nhân sẽ được trồng tối đa 4 cây cần sa.

Uruguay là nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa vào tháng 12-2013.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/canada-sap-hop-phap-hoa-can-sa-496609/