Canada rúng động vụ phát hiện 215 hài cốt trẻ em tại một ngôi trường bản địa

Hài cốt của 215 trẻ em, trong đó có em dưới 3 tuổi, đã được tìm thấy tại khu vực một trường học cũ dành cho trẻ em bản địa – Thủ tướng Canada Justine Trudeau nói hôm qua (28/5) và cho đây là một sự kiện đau lòng.

Trường Nội trú Người da đỏ Kamloops ở British Columbia, đóng cửa vào năm 1978, từng là trường học lớn nhất Canada dành cho trẻ em bản địa bị tách khỏi gia đình.

Trường Nội trú Người da đỏ Kamloops ở British Columbia, đóng cửa vào năm 1978, từng là trường học lớn nhất Canada dành cho trẻ em bản địa bị tách khỏi gia đình.

Những đứa trẻ này được cho là học sinh của trường Nội trú Người da đỏ Kamloops ở British Columbia vốn đã đóng cửa năm 1978. Hài cốt của những học sinh này được tìm thấy với sự trợ giúp của một chuyên gia về radar xuyên đất.

Hệ thống trường học dân cư của Canada buộc trẻ em bản địa tách khỏi gia đình và nó đã không còn tồn tại. Theo một cuộc điều tra kéo dài 6 năm, vệc tách trẻ em như vậy được xem là cấu thành “tội ác diệt chủng văn hóa”.

Báo cáo ghi lại cảnh lạm dụng thân thể khủng khiếp, suy dinh dưỡng và các hành vi tàn bạo khác mà nhiều người trong số 150.000 trẻ em theo học tại các trường học này từ năm 1849 đến những năm 90 của thế kỷ trước phải trải qua.

Họ phát hiện hơn 4.100 trẻ em đã chết khi đang học ở trường nội trú. Cái chết của 215 trẻ em được chôn cất trong khuôn viên nơi từng là trường dân cư lớn nhất Canada được cho là không nằm trong số đó. Nó dường như không có trong tài liệu cho tới khi được phát hiện.

Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter rằng tin tức này “làm tan nát trái tim tôi, đó là một lời nhắc nhở đau đớn về chương đen tối và xấu hổ trong lịch sử đất nước”. Năm 2008, chính phủ Canada chính thức xin lỗi về hệ thống trường học này.

Trong một tuyên bố, Trưởng khu vực First Nations của British Columbia Tery Teegee gọi việc tìm kiếm những ngôi mộ như vậy là “công việc khẩn cấp” nhằm “làm dịu nỗi đau và mất mát của cộng đồng người thổ dân ở British Columbia.”

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/canada-rung-dong-vu-phat-hien-215-hai-cot-tre-em-tai-mot-ngoi-truong-ban-dia-uc3Mlj3Gg.html