Canada ra quyết định cấm cửa kênh truyền hình RT của Nga

Ngày 16/3, Ủy ban Phát thanh-Truyền hình và Viễn thông Canada (CRTC) đã ra phán quyết rằng, mạng lưới truyền hình RT do Điện Kremlin kiểm soát không có quyền được phát sóng hợp pháp tại nước này.

Kênh truyền hình RT của Nga sẽ không còn được phát sóng tại Canada. (Nguồn: Reuters)

Kênh truyền hình RT của Nga sẽ không còn được phát sóng tại Canada. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố của CRTC cho biết, cơ quan này lo ngại về việc lập trình từ một quốc gia nước ngoài nhằm "phá hoại chủ quyền của một quốc gia khác, phá hoại các thể chế dân chủ ở Canada”.

Quyết định trên được CRTC đưa ra sau một cuộc điều trần khẩn cấp về việc liệu kênh tiếng Anh và dịch vụ tiếng Pháp của RT (RT France), có được phép phát sóng tại Canada hay không, sau chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Trước đó, hôm 27/2, các nhà cung cấp truyền hình lớn nhất của Canada gồm BCE Inc., Rogers Communications Inc., Telus Corp. và Shaw Communications Inc. cho biết, họ sẽ rút RT khỏi danh sách kênh của mình.

RT đã tìm cách tiếp cận lượng khán giả rộng nhất có thể ở Canada bằng cách từ bỏ mô hình kinh doanh thông thường - trong đó các nhà cung cấp truyền hình trả tiền để truyền phát - và thay vào đó cung cấp tín hiệu của kênh miễn phí.

Theo tờ Globe and Mail, trong quá khứ, RT thậm chí đã trả tiền cho một số nhà cung cấp lớn để đảm bảo rằng kênh được đưa vào các gói truyền hình của họ.

CRTC đã nhận được 373 đơn đệ trình từ các tổ chức và cá nhân người Canada, trong đó 350 đơn cho rằng cơ quan quản lý nên cấm kênh này, trong khi một số người khác nói điều này sẽ cấu thành sự kiểm duyệt.

(theo Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-ra-quyet-dinh-cam-cua-kenh-truyen-hinh-rt-cua-nga-177196.html