Canada phát hiện người mắc bệnh sốt chiến hào

Tại Canada, một người đàn ông vô gia cư được xác định mắc bệnh truyền nhiễm do chấy rận gây nên, căn bệnh vốn từng xuất hiện trong Thế chiến I.

Vi khuẩn Bartonella quintana có trong phân của rận đã gây ra dịch sốt chiến hào và làm ảnh hưởng đến hơn một triệu binh lính trong Thế chiến I. Sốt cao kéo dài, đau nhức cơ thể, đau đầu, chóng mặt là những triệu chứng thường gặp. Căn bệnh này còn gây ra tình trạng viêm niêm mạc tim và có khả năng gây tử vong.

Trong thời gian gần đây, các bác sĩ Canada đã phát hiện vi khuẩn Bartonella quintana có trong cơ thể của một người đàn ông vô gia cư tại Winnipeg. Thành phố này cũng mới ghi nhận ba trường hợp tương tự, Guardian đưa tin.

Trong số đó, có một nam bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương, dẫn đến tổn thương não bộ. Người này hiện mắc chứng khó nói và bị bại liệt một phần cơ thể.

Các chuyên gia y tế nhận định căn bệnh này đặc biệt phổ biến ở những người vô gia cư hay những người sống trong điều kiện khó khăn. Giới y khoa chỉ ghi nhận một vài trường hợp người khỏe mạnh mắc bệnh này do họ ít khi có chấy rận trên cơ thể.

 Vi khuẩn Bartonella quintana đã gây ra dịch sốt chiến hào và làm ảnh hưởng đến hơn một triệu binh lính trong Thế chiến I. Ảnh: Guardian.

Vi khuẩn Bartonella quintana đã gây ra dịch sốt chiến hào và làm ảnh hưởng đến hơn một triệu binh lính trong Thế chiến I. Ảnh: Guardian.

Bác sĩ Carl Boodman, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và vi sinh y học tại Đại học Manitoba, cho biết xã hội cần làm nhiều hơn để cải thiện đời sống cho những người yếu thế.

Trên Tạp chí Y khoa Canada, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Boodman miêu tả một người đàn ông mắc bệnh đã phải cấp cứu sau hai ngày khó thở và tức ngực. Các bác sĩ đã tìm thấy vết cắn côn trùng trên cơ thể bệnh nhân. Sau đó, họ phát hiện mạch máu người này bị suy giảm chức năng, dẫn đến tắc nghẽn trong khi lá lách phình to.

Bệnh tình của người đàn ông tiếp tục chuyển biến nghiêm trọng dù được đặt máy thở. Sau khi xác định người này bị viêm niêm mạc tim, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thay van tim và kê thuốc kháng sinh. Bệnh nhân này đã hoàn tất quá trình điều trị và hoàn toàn bình phục.

Ông Jon Sparkes, giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện cho người vô gia cư, nói điều kiện sống tồi tàn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. “Chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống lành mạnh. Và chúng ta cần đảm bảo những người vô gia cư sẽ nhận được điều này”.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canada-phat-hien-nguoi-mac-benh-sot-chien-hao-post1160803.html