Canada phản pháo cáo buộc vi phạm khi bắt 'nữ tướng' Huawei từ Trung Quốc

Trước cáo buộc từ phía Trung Quốc rằng Canada đã vi phạm thỏa thuận song phương khi bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), Ottawa đã bác bỏ việc này và đưa ra thông tin phản hồi.

Bà Mạnh Vãn Chu (Ảnh: The Star, Reuters)

SCMP dẫn lời các quan chức tư pháp Canada ngày 11/12 cho biết Ottawa đã thông báo với Trung Quốc về việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu vào cùng ngày (1/12), sau khi các quan chức và truyền thông Bắc Kinh cáo buộc Canada vi phạm thỏa thuận song phương giữa 2 nước vì không đưa ra thông báo kịp thời về việc bắt giữ công dân Trung Quốc.

Trên thực tế, Canada tới ngày 5/12 mới công khai với dư luận về thông tin họ bắt bà Mạnh theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc rằng doanh nhân này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.

Bộ Tư pháp Canada ngày 11/12 cho biết họ đã thông báo với các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver ngay sau khi bắt bà Mạnh ngày 1/12.

“Thông tin đã được cung cấp tới lãnh sự quán. Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shaye cũng giữ liên lạc với quan chức Canada vào cùng ngày để bàn bạc về sự việc”, thông báo viết.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 10/12 lại cáo buộc Canada vi phạm quy định song phương giữa 2 nước vì không thông báo với Trung Quốc ngay khi bắt giữ bà Mạnh.

“Thật không may, chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào từ chính phủ Canada ngay sau khi vụ việc xảy ra”, ông Lục nói. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này từ chối cho biết Bắc Kinh đã phát hiện ra việc bà Mạnh bị bắt lúc nào.

Một bài viết trên Tân Hoa Xã hồi cuối tuần trước cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Sau khi Canada thông báo về vụ bắt bà Mạnh, Bắc Kinh đã triệu tập Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum nhằm phản đối và yêu cầu Ottawa sớm thả bà Mạnh ngay lập tức hoặc đối mặt vơi “hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Mạnh, 46 tuổi, bị bắt khi đang chờ máy bay ở Vancouver. Bà đang đối diện với nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc “lừa đảo các tổ chức tài chính”.

Bloomberg đưa tin ngày 10/12, David Martin, luật sư riêng của bà Mạnh Vãn Chu, cho biết với Thẩm phán tòa án British Columbia (Canada) rằng, ông Lưu Hiểu Tông, chồng bà Mạnh, sẵn sàng nộp bảo lãnh 11 triệu USD bằng hình thức tiền mặt và cổ phần để xin tại ngoại cho vợ. Trước đó, bà Mạnh đã đưa ra hàng loạt đề nghị để có thể xin tại ngoại vì lý do sức khỏe và cam kết sẽ tuân thủ theo mọi quy định.

Mặc dù vậy, các công tố Canada tỏ ra hoài nghi vì những đề nghị này, cho rằng doanh nhân Trung Quốc có động cơ để bỏ trốn nhằm tránh bị dẫn độ sang Mỹ.

Đức Hoàng - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/canada-phan-phao-cao-buoc-vi-pham-khi-bat-nu-tuong-huawei-tu-trung-quoc-d85931.html