Canada nới lỏng các mục tiêu phát thải của ngành công nghiệp dầu mỏ

Chính phủ liên bang Canada cân nhắc cho ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này thêm thời gian để đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải.

U

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault

Trả lời phỏng vấn CBC, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng một số biện pháp để đạt được mức giảm phát thải sâu có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn những gì chúng tôi có thể làm từ nay đến năm 2030".

"Tôi không cho rằng nhất thiết phải là năm 2032, nhưng nhiều công ty đã nghĩ về thời điểm 10 năm nữa, nghĩa là sẽ đến năm 2032", ông Guilbeault cho hay.

Hồi đầu tháng này, chính phủ Canada đã đưa ra đề xuất hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ ngành công nghiệp dầu mỏ - được xem là nguồn phát thải lớn nhất của nước này.

"An ninh năng lượng toàn cầu thực sự và khả năng chi trả chỉ có thể đi kèm với việc giảm lượng khí thải. Với mức giới hạn này, chúng tôi sẽ làm việc với các ngành công nghiệp, các tỉnh, các nhóm bản địa, xã hội dân sự và các tổ chức khác để giảm lượng khí thải từ việc khai thác dầu khí", Bộ trưởng Guilbeault bình luận vào thời điểm đó.

Ở thời điểm hiện tại, dường như chính phủ Canada đã sẵn sàng thừa nhận rằng ngành công nghiệp dầu mỏ có thể cần thêm thời gian để đạt được các mục tiêu.

"Nếu ngành công nghiệp này cần thêm một chút thời gian, thì chúng tôi có thể tạo ra một số tính linh hoạt trong khi đảm bảo rằng Canada vẫn đáp ứng các mục tiêu vào năm 2030. Chúng tôi có thể cho phép ngành công nghiệp này thêm một chút thời gian nếu họ cần nó để triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để giảm lượng khí thải", ông Guilbeault nói với CBC Radio.

Được biết, ngành công nghiệp dầu mỏ chiếm hơn 1/4 tổng lượng khí thải của Canada vào năm 2019 và 27% vào năm 2020. Đề xuất giới hạn lượng khí thải đã vấp phải sự phản đối của chính quyền tỉnh Alberta, vốn xem đây là nỗ lực của Chính phủ liên bang nhằm can thiệp vào các công việc nội bộ của tỉnh.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/canada-noi-long-cac-muc-tieu-phat-thai-cua-nganh-cong-nghiep-dau-mo-661201.html