Canada nối lại phiên tranh tụng vụ kiện dẫn độ CFO Huawei

Theo Reuters, Tòa án tối cao tỉnh British Columbia của Canada đã nối lại các phiên tranh tụng xử vụ dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc).

Trong tuần này, tòa sẽ xem xét các hành vi của cảnh sát Canada và các nhân viên thuộc Cơ quan Biên phòng trong vụ bắt giữ bà này. 3 tuần tranh tụng, bắt đầu từ ngày 15-3, sẽ tập trung vào cáo buộc vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu tại sân bay Vancouver hồi năm 2018 là hành vi lạm dụng bất hợp pháp trình tự tố tụng và vụ dẫn độ này không đáp ứng các tiêu chí dẫn độ theo luật quốc tế.

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) đến tòa sau giờ nghỉ trưa ở Vancouver, British Columbia, Canada vào ngày 7-12-2020. Ảnh: REUTERS

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) đến tòa sau giờ nghỉ trưa ở Vancouver, British Columbia, Canada vào ngày 7-12-2020. Ảnh: REUTERS

Bà Mạnh Vãn Châu bị Canada bắt giữ hồi tháng 12-2018 theo cáo buộc của Mỹ là bà này đã phạm tội gian lận để “lách” lệnh trừng phạt chống Iran. Sau khi bị bắt, bà Mạnh được bảo lãnh tại ngoại, trở về tạm trú tại biệt thự ở Vancouver. Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh Vãn Châu chịu sự giám sát của các nhân viên an ninh vào ban ngày, phải tuân thủ một lệnh giới nghiêm và đeo vòng định vị GPS.

HÀ TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/canada-noi-lai-phien-tranh-tung-vu-kien-dan-do-cfo-huawei-719175.html