Canada nỗ lực hướng đến ký kết hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Mexico

Ngày 18/5, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, nước này sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Mexico, sau khi các quốc gia láng giềng này đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép của nhau.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với kênh CBC News, bà Chrystia Freeland cho biết, nước này hiểu rất rõ rằng chừng nào vẫn còn các mức thuế nói trên thì các bên sẽ rất khó có thể tiến đến việc ký kết thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 đã quyết định dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhôm và thép từ Canada và Mexico. Đáp lại, Ottawa và Mexico City cũng có những động thái tương tự.

Các mức thuế cao mà Mỹ đưa ra hồi năm ngoái, 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, đã trở thành một chướng ngại lớn đối với việc ký kết Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) đã được ba nước đàm phán năm 2018.

Bà Freeland cho biết với việc gạt bỏ trở ngại này, Chính phủ Canada sẽ nỗ lực hết sức để hướng đến việc ký kết USMCA. Tuy nhiên, bà không nói rõ khi nào thỏa thuận này sẽ được trình lên Quốc hội.

Vị quan chức này cũng thừa nhận rằng dù đã dỡ bỏ thuế nhôm thép nhưng sẽ là “ngây thơ” nếu nghĩ rằng chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ không còn là một mối đe dọa.

Trong khi đó, ngày 18/5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, quyết định dỡ bỏ thuế nhôm thép của Mỹ là một “chiến thắng” đối với Mexico. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang nỗ lực tiến tới một thỏa thuận thương mại, chứ không phải là một cuộc chiến thương mại.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-no-luc-huong-den-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-voi-my-va-mexico-94454.html