Canada: Lạm phát tháng 10/2020 cao hơn dự báo

Nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tháng Mười tăng mạnh là do giá thực phẩm tăng cao, đặc biệt là rau diếp và thịt gà.

Người dân đi mua sắm hàng hóa đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đi mua sắm hàng hóa đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Thống kê Canada công bố số liệu mới nhất cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong tháng Mười ghi dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2020, với chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,7% so với một năm trước, sau khi tăng 0,5% vào tháng Chín và cũng cao hơn hẳn mức dự đoán tăng 0,4% của các nhà kinh tế.
Theo cơ quan nói trên, nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tháng Mười tăng mạnh là do giá thực phẩm tăng cao, đặc biệt là rau diếp và thịt gà. Giá rau tươi trong tháng Mười tăng 9,5% bởi nguồn cung giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thời tiết khắc nghiệt ở các vùng trồng rau. Giá thịt cũng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là giá thịt gà tăng 2,4% trong tháng.
Trước đó, Cơ quan Thống kê Canada công bố báo cáo cho biết, nền kinh tế nước này đã có thêm 84.000 việc làm, kéo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8,9% trong tháng 10/2020. Kể từ tháng 5/2020, thị trường việc làm ở Canada đã mở rộng với tốc độ hàng tháng là 2,7%.
Cơ quan Thống kê Canada nhấn mạnh, sự gia tăng tuyển dụng trong một số ngành công nghiệp của Canada đã bù đắp một phần cho sự sụt giảm việc làm lớn của lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú./.

Quang Thịnh (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-lam-phat-thang-10-2020-cao-hon-du-bao/178431.html