Canada lạc quan 'chốt hạ' NAFTA trong tháng này

Canada hi vọng có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ để cứu vãn Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA cho đến cuối tháng này.

Canada ngày càng lạc quan hơn về việc có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ để cứu vãn Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, mặc dù có thể kéo dài tới cuối tháng 9, một nguồn tin thân cận ngày 7/9 cho biết.

Các quan chức Mỹ và Canada đã tiếp tục đàm phán trong tuần này để điều chỉnh thỏa thuận NAFTA từ năm 1994 – với giá trị thương mại 1.2 nghìn tỷ USD/ năm giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico, đồng thời cũng tạo ra hàng trăm nghìn việc làm.

Hiệp định thương mại NAFTA đã từng đứng trước bờ vực đầy nguy hiểm. Nguồn: Reuters

Tổng thống Donald Trump trước đó đã ký một thỏa thuận thương mại song phương với Mexico và đe dọa sẽ bỏ qua Canada – động thái có thể khiến NAFTA sụp đổ.

Các cuộc đàm phán hiện tại ở Washington đang tập trung vào hệ thống cung cấp sữa của Canada, mà Hoa Kỳ nói rằng làm tổn hại đến xuất khẩu của mình và mong muốn của Ottawa để giữ cơ chế giải quyết tranh chấp trong Chương 19 của NAFTA.

Các nhà đàm phán của Canada nghĩ rằng có thể các cuộc đối thoại sẽ kéo dài đến cuối tháng này, theo một nguồn tin Canada thân cận với quá trình đàm phán.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Năm rằng Canada cần phải tiến xa hơn về vấn đề sữa. Trong thỏa thuận thương mại gần đây của mình với Liên minh châu Âu, Canada đã nhượng bộ về nhập khẩu sữa.

“Chúng tôi có ba vấn đề: Chương 19, các vấn đề văn hóa và sữa. Chúng tôi đã tạo ra đòn bẩy và thúc đẩy Canada vào bàn đàm phán”, nguồn tin Mỹ trên cho biết.

Cả Canada và Mexico đều muốn ông Trump đồng ý miễn vĩnh viễn cho họ thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ. Washington đã sử dụng những mức thuế đó làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán NAFTA.

Ông Trump dường như đã định ra thời hạn cho một thỏa thuận trong tuần này và đang thúc giục các trợ lý của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nỗ lực đàm phán để tìm cách đạt được kết quả.

Các nhà đàm phán đã vượt quá một số thời hạn kể từ khi các cuộc đối thoại bắt đầu vào tháng 8/2017. Khi quá trình đàm phán diễn ra, dư luận ở Washington từng nói rằng ông Trump không thể rút khỏi NAFTA nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/canada-lac-quan-chot-ha-nafta-trong-thang-nay-362515.html