Canada không bị áp lực phải trả tự do cho CFO của Huawei

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Canada sẽ không bị áp lực phải trả tự do cho Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Huawei - bà Mạnh Vãn Chu chỉ vì Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân của nước này.

CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu. (Nguồn: Reuters)

CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu. (Nguồn: Reuters)

Bình luận trên của Thủ tướng Trudeau được trích dẫn từ bản ghi của cuộc phỏng vấn với đài NBC, được cung cấp cho hãng tin Global News. Cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng vào ngày 28/2 (giờ địa phương).

Hai công dân Canada - Michael Spavor và Michael Kovrig - đã bị bắt ở Trung Quốc vào năm 2018 với cáo buộc hoạt động gián điệp, ngay sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị Ottawa bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Trudeau cho biết hai công dân này đã bị giam cầm gần 800 ngày trong một nỗ lực nhằm "gây sức ép buộc chúng tôi phải thả CFO của Huawei. Tất nhiên, chúng tôi là một đất nước thượng tôn pháp luật. Chúng tôi sẽ không làm điều đó".

Bình luận của Thủ tướng Trudeau được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành cuộc hội đàm song phương đầu tiên. Ngay sau hội đàm, Tổng thống Biden đã cam kết sẽ làm việc với Canada để đảm bảo hai công dân Spavor và Kovrig được trả tự do một cách an toàn.

(theo Global News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-khong-bi-ap-luc-phai-tra-tu-do-cho-cfo-cua-huawei-137926.html