Canada hiện thực hóa tuyên bố nóng về Bắc Cực

Lập trường của Canada với các bên có tranh chấp tại Bắc Cực ngày càng quyết liệt khi Ottawa lộ những phát ngôn và kế hoạch trang bị khủng của mình.

Mua sắm mới

Theo Defense News, Hải quân Canada cuhaanr bị mua chiến hạm Type 26 của Anh được thiết kế để chống lại tàu ngầm đối phương và có khả năng phòng thủ rất mạnh. Kế hoạch mua chiến hạm Anh đã bắt đầu vào mùa hè năm 2017.

Nguồn tin quân sự Canada tiết lộ rằng, mục đích mua sắm Type 26 nằm tăng cường sức mạnh quân sự của nước này tại Bắc Cực do khu vực này có những diễn biến khó lường, đặc biệt là bước đi quyết liệt của Nga.

Chiến hạm của Hải quân Canada.

Cùng với việc mua sắm tàu chiến hạng nặng, Canada cũng vừa quyết định chi hơn 3,2 tỷ USD đóng đội tàu tuần tra cỡ lớn chuyên làm nhiệm vụ tại Bắc Cực. Bản hợp đòng này đã được Tập đoàn đóng tàu Irving và chính phủ Canada công bố.

Theo đó, nhà sản xuất Irving đã được chính phủ Canada trao cho hợp đồng đóng mới 6 chiếc tàu tuần tra xa bờ Bắc Cực, một phần trong Chiến lược đóng tàu quốc gia của chính phủ Canada.

Lãnh đạo của bộ Quốc phòng Canada Rob Nicholson tuyên bố: "Chính phủ cam kết đảm bảo quân đội và Hải quân Canada được trang bị phương tiện cần thiết để giám sát và bảo vệ các vùng biển của Canada, và đóng góp vào các hoạt động hải quân quốc tế trong thế kỷ 21".

Ông Nicholson cho biết thêm: "Các tàu tuần tra xa bờ Bắc Cực có thể giúp Hải quân xác nhận và thực thi quyền chủ quyền tốt hơn tại các vùng biển của Canada".

Không ngại va chạm

Cùng với việc tăng cường mua sắm quốc phòng ưu tiên cho Bắc Cực, Canada tuyên bố không ngại dùng vũ lực để đối phó Nga với tham vọng mở rộng hoạt động quân sự tại đây.

Thông tin này được hãng tin The Canadian Press dẫn lời quan chức cấp cao Canada cho biết, các lực lượng nước này không được lơi lỏng phòng vệ và cần phải sẵn sàng trả đũa trước bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền nào.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi vị quan chức này kết thúc chuyến thị sát vùng lãnh thổ phía Bắc của Canada.

Cùng với đó, quan chức Ngoại giao nước này là John Baird cũng nhấn mạnh chính quyền Ottawa đang đặc biệt lo ngại về động thái đẩy mạnh hoạt động quân sự của Nga tại Bắc cực và "sẵn sàng dùng vũ lực bảo vệ chủ quyền".

Ông Baird tuyên bố: "Đối với chúng tôi, đây là ưu tiên chiến lược. Trước những hoạt động quân sự hóa khu vực đang diễn ra, chúng tôi muốn giảm nguy cơ xung đột, nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ buộc phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình".

Nga và Canada cùng một số quốc gia khác những năm gần đây liên tục tuyên bố mở rộng thềm lục địa của mình tại khu vực Bắc Cực. Ottawa không ít lần bày tỏ quan ngại việc Moscow tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại Bắc Cực, và cũng đã lên kế hoạch để xây dựng một căn cứ quân sự mới và các cơ sở hạ tầng phục vụ hàng hải.

Đặc biệt, Ottawa đã tiến hành một số cuộc tập trận quân sự tại khu vực này với mục đích bảo vệ chủ quyền của Canada ở khu vực này. Hồi năm 2007, một cuộc chiến "tranh giành Bắc Cực" bắt đầu bùng lên giữa các quốc gia là Nga, Canada, Mỹ, Đan Mạch và Na Uy khi các nước này đồng loạt tuyên bố lợi ích đối với một phần Bắc Cực.

Tuy nhiên, trong khi vẫn chưa hề có bất cứ một thỏa thuận khu vực nào nhằm giải quyết các tranh chấp, căng thẳng cũ thì tuyên bố sáp nhập khoảng 380,000 dặm vuông Bắc Cực vào lãnh thổ của Nga có nguy cơ đẩy các xung đột trở nên trầm trọng hơn.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/canada-hien-thuc-hoa-tuyen-bo-nong-ve-bac-cuc-3368300/