Canada duy trì lãi suất thấp kỷ lục

Ngân hàng trung ương Canada ngày 9/9 đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp kỷ lục 0,25%, nhưng để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh chương trình mua trái phiếu chính phủ.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Trụ sở Ngân hàng trung ương Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Canada nhắc lại cam kết duy trì chính sách lãi suất thấp và tiếp tục mua trái phiếu chính phủ, với quy mô sẽ được “cân đo” để đạt được mục tiêu lạm phát và hỗ trợ kinh tế phục hồi. Trong các tuyên bố trước đó, Ngân hàng trung ương Canada khẳng định sẽ mua trái phiếu của chính phủ liên bang ở mức tối thiểu 5 tỷ CAD/tuần.
Theo Ngân hàng trung ương Canada, sự phục hồi kinh tế trong quý III/2020 dường như mạnh hơn so với dự kiến hồi tháng 7/2020, song lạm phát trong thời gian ngắn hạn sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu.
Tốc độ phục hồi kinh tế được dự báo sẽ vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch COVID-19 và việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội để kiềm chế dịch. Sau một loạt đợt cắt giảm trong tháng 3/2020, lãi suất chủ chốt của Canada đã rơi từ mức 1,75% xuống 0,25%, để ứng phó với tình trạng suy giảm mạnh của nền kinh tế do đại dịch.
Trong tháng 8/2020, hoạt động chế tạo của Canada tăng trưởng mạnh nhất trong hai năm, một bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang hồi phục sau khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của IHS Markit Canada đạt 55,1 trong tháng 8/2020, so với mức 52,9 trong tháng 7/2020. Hồi tháng 4/2020, ở thời điểm nhiều doanh nghiệp đóng cửa để hạn chế dịch bệnh lây lan, chỉ số này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 33./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-duy-tri-lai-suat-thap-ky-luc/169163.html