Canada được tiếp xúc với công dân thứ hai bị bắt tại Trung Quốc

Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum đã được cấp quyền lãnh sự để gặp ông Michael Spavor, công dân thứ 2 hiện đang bị bắt giữ tại Bắc Kinh.

Trước đó, vào ngày 14/12, Đại sứ Canada cũng đã gặp được cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig ngay sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận việc bắt giữ hai công dân trên.

Đại sứ Canada tại Trung Quốc đã được cấp quyền lãnh sự để gặp ông Michael Spavor, công dân thứ 2 hiện đang bị bắt giữ tại Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Canada ngày 16/12 cho biết hiện doanh nhân Canada Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao nước này Michael Kovrig đang bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt tạm giam do nghi ngờ họ tham gia vào các hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đây là hành động “trả đũa” và gây áp lực lên phía chính phủ Canada để nước này thả tự do cho Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei, Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu - người từng bị bắt giữ hôm 1/12 vừa qua, theo yêu cầu của Mỹ./

Phát biểu trên kênh CTV hôm 14/12, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết: "Chúng tôi đang bày tỏ rất rõ ràng rằng chúng tôi đứng về phía những công dân bị bắt giữ của mình và cố gắng tìm hiểu tại sao, cố gắng làm việc với Trung Quốc để chứng tỏ điều này là không chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 14/12 đã kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 2 công dân Canada đang bị Bắc Kinh giam giữ. Ngoại trưởng Pompeo nói rằng vụ bắt giam 2 công dân Canada là "trái pháp luật" và “không thể chấp nhận được”.

Quan hệ giữa Mỹ - Canada và Trung Quốc căng thẳng sau khi Canada bắt giam Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu, theo yêu cầu của Mỹ vào hôm 1/12. Sau đó, trong tuần này, Trung Quốc bắt giam 2 công dân Canada nói trên với cáo buộc "gây hại an ninh quốc gia".

Trước khi tiến hành 2 vụ bắt giữ công dân Canada, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng cảnh báo Ottawa sẽ đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu họ không trả tự do cho bà Mạnh. Vì vậy, giới phân tích nhận định việc bắt giữ nói trên của Trung Quốc có thể là một hành động trả đũa.

Tuy nhiên, tờ Nhật báo Trung Quốc hôm 13/12 đã bác nghi vấn này. "Washington nghi ngờ hành động của Bắc Kinh mang động thái chính trị - một hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với Ottawa. Washington nghĩ như thế vì họ hành động như thế" - tờ China Daily khẳng định.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canada-duoc-tiep-xuc-voi-cong-dan-thu-hai-bi-bat-tai-trung-quoc-332170.html