Canada dùng Mạnh Vãn Châu làm con tin thỏa thuận Mỹ-Trung

Thủ tướng Canada đề nghị Mỹ hoãn mọi nỗ lực hàn gắn với Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh thả 2 công dân Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây cho biết ông đã yêu cầu Mỹ hoãn mọi thỏa thuận thương mại chính thức cuối cùng với Trung Quốc cho đến khi hai công dân Canada bị giam giữ tại Bắc Kinh được trả tự do.

Thủ tướng Canada muốn buộc Mạnh Vãn Châu là con tin của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Thủ tướng Canada muốn buộc Mạnh Vãn Châu là con tin của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh TVA phát sóng hôm 19/12, ông Trudeau cho biết, Canada đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc như một đòn bẩy để đảm bảo hai công dân Canada được trả tự do.

"Chúng tôi đã nói rằng Mỹ không nên ký một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ với Trung Quốc mà không giải quyết được vấn đề về bà Mạnh Vãn Chu và hai công dân Canada" - ông Trudeau nói.

Hai công dân Canada được đề cập tới là cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Hai người đã bị thông báo là mất tích vào tháng 12 năm ngoái. Sự mất tích bí ẩn được cho là có liên quan đến việc gây áp lực buộc Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) bị bắt vài ngày trước đó.

Bà Mạnh Vãn Châu đã bị lực lượng thực thi pháp luật của Canada bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ trong bối cảnh Washington cáo buộc gã khổng lồ công nghệ viễn thông của Trung Quốc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Bà Mạnh theo đó đã đưa thông tin sai lệch về mối liên hệ của Huawei với một công ty bán thiết bị cho Iran bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó tuyên bố bà Mạnh không phải là một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, một tuyên bố cho thấy rõ các tham vọng của Canada dường như rất khó được thực hiện.

Trong khi đến nay, Mỹ cũng luôn phủ nhận rằng, Huawei và lệnh cấm của Mỹ đối với công ty này có thể là con tin cho thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Quan hệ của Trung Quốc và Canada đã trở nên xấu đi sau vụ việc. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu một số sản phẩm nhất định của Canada như cải dầu và tử hình người Canada bị buộc tội buôn lậu ma túy.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/canada-dung-manh-van-chau-lam-con-tin-thoa-thuan-my-trung-3393683/