Canada điều động lực lượng vũ trang hỗ trợ chống dịch COVID-19

Ngày 27/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết lực lượng vũ trang đang được điều động đến Nova Scotia và Ontario để giúp hai tỉnh này ứng phó với tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19. Tương tự, tỉnh Alberta cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của quân đội nước này.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Halton Hills, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Halton Hills, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Nova Scotia cùng ngày thông báo lệnh đóng cửa trên toàn tỉnh sẽ có hiệu lực vào sáng 28/4 trong nỗ lực kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh, vốn do các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Chính quyền tỉnh Nova Scotia đang cố gắng tránh kịch bản của Ontario, nơi lệnh phong tỏa được đưa ra quá muộn, đẩy các bệnh viện vào tình trạng quá tải. Nova Scotia ngày 27/4 thông báo tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là 1%, so với mức 10% ở Ontario.

Hai tuần trước, Ontario đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của 620 chuyên gia y tế để giúp các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã quá tải. Nhưng trong bối cảnh nhiều tỉnh khác của Canada cũng đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm gia tăng, đề nghị của Ontario chưa được đáp ứng đủ. Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada, Bill Blair, cho biết Hội Chữ thập Đỏ Canada sẵn sàng cử 13 y tá có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt đến Ontario và 30 người khác cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Ontario đang xem xét lại chiến lược tiêm chủng của bang này khi giới khoa học khuyến nghị có thể ngăn chặn làn sóng thứ ba nhanh hơn bằng cách nhắm vào các điểm nóng về dịch bệnh. Tình trạng gia tăng kỷ lục số ca nhập viện do COVID-19 và số người phải điều trị tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt ở Ontario đang buộc một trong những tỉnh giàu có nhất của Canada phải kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ liên bang và các tỉnh nhỏ hơn.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Bệnh viện Ontario, ông Anthony Dalecho, nhận định đây là trường hợp khẩn cấp dân sự nghiêm trọng nhất trong lịch sử tỉnh này. Tính đến ngày 26/4, 2.271 người mắc COVID-19 ở Ontario phải nằm viện điều trị, trong đó 877 người đang được chăm sóc đặc biệt. Chính quyền tỉnh cũng đang thiết lập các bệnh viện dã chiến ở Hamilton, Ottawa, Barrie, Mississauga và Burlington. Cho tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Canada đã vượt 1.194.000 ca, trong đó hơn 24.000 người đã tử vong.

Tại châu Âu, cùng ngày, Bỉ đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với du khách đến từ Ấn Độ, Brazil và Nam Phi bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không, do lo ngại sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở những quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ vẫn cho phép một số hoạt động di chuyển thiết yếu đối với nhân viên vận tải, thủy thủ cũng như các chuyến công tác của các nhà ngoại giao, nhân viên thuộc các tổ chức quốc tế và những người được các tổ chức quốc tế mời mà sự hiện diện của họ là cần thiết cho hoạt động của tổ chức hoặc trong việc thực hiện các chức năng khác.

Những du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Bỉ phải có giấy chứng nhận do người sử dụng lao động cấp, giấy chứng nhận do cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bỉ cấp để chứng minh rằng chuyến đi là cần thiết.

Những người trở về từ các nước trên buộc phải thực hiện các quy tắc kiểm tra và kiểm dịch nghiêm ngặt hơn. Những người có quốc tịch Bỉ cũng như những người thường trú ở Bỉ, có thể trở về nước từ Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.

Chính phủ Bỉ vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình dịch bệnh và sẽ thực hiện các cuộc tham vấn tiếp ở cấp Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là với các nước láng giềng, nhằm có cách tiếp cận phối hợp.

Vũ Hương Giang - Nguyễn Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/canada-dieu-dong-luc-luong-vu-trang-ho-tro-chong-dichcovid19-20210428094814424.htm