Canada đã để mắt tới TikTok

Cơ quan An ninh Truyền thông Canada (CSE) đang theo dõi các mối đe dọa an ninh từ ứng dụng TikTok, quan sát cách làm của người Mỹ về các nguy cơ an ninh trên ứng dụng xã hội.

TikTok cho biết chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng ở Canada cho chính phủ Trung Quốc. (Nguồn Reuters)

TikTok cho biết chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng ở Canada cho chính phủ Trung Quốc. (Nguồn Reuters)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Cơ quan an ninh truyền thông của Canada (CSE) đang theo dõi các mối đe dọa an ninh của TikTok trong phát biểu ngày 15/12.

CSE đã để mắt đến TikTok trong khi nước láng giềng Mỹ đang muốn cấm sử dụng ứng dụng này. Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Marco Rubio đã trình Quốc hội dự luật cấm TikTok - ứng dụng có hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới sau những lo ngại ngày càng tăng ở Mỹ, cho rằng công ty sở hữu TikTok, ByteDance có thể sử dụng ứng dụng để theo dõi hoặc tấn công người Mỹ.

Dự luật này mở rộng các luật hiện hành của Mỹ nhằm hạn việc chế tiếp cận TikTok. Hồi tháng 8/2020, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật cấm nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng này trên các thiết bị do chính phủ cấp.

Người phát ngôn của TikTok cho biết các kế hoạch bảo mật tại Mỹ của công ty được phát triển dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ. Người này cũng cho biết TikTok chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng ở Canada cho chính phủ Trung Quốc và sẽ không cung cấp nếu được yêu cầu làm như vậy. Người phát ngôn cho biết thêm, dữ liệu người dùng Canada được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Mỹ và Singapore.

Nghị sĩ Matthew Green thuộc đảng Dân chủ Mới (NDP) cho rằng Canada đã tụt hậu so với các đối tác châu Âu về bảo vệ dữ liệu. Trong khi đó, nhà lãnh đạo đảng NDP, ông Jagmeet Singh, có gần 900.000 người theo dõi trên TikTok và thường xuyên sử dụng nền tảng này.

Về nguy cơ Trung Quốc xâm nhập các tài khoản của chính phủ Canada trên Twitter, Thủ tướng Trudeau cho biết chính phủ đang "theo dõi những gì người Mỹ đang làm" liên quan đến gã khổng lồ truyền thông xã hội có trụ sở tại Mỹ này. Công ty đang bị giám sát chặt chẽ kể từ khi tỷ phú Elon Musk hoàn tất việc mua bán vào tháng 10/2022.

(theo CBC)

Minh Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-da-de-mat-toi-tiktok-210039.html