Canada công bố dự luật yêu cầu các ngành trọng yếu phải tăng cường an ninh mạng

'Đạo luật coi trọng an ninh mạng' sẽ cung cấp cho Chính phủ Canada nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách mà các công ty tư nhân trong các ngành trọng yếu phản ứng với cuộc tấn công không gian mạng.

Chính phủ Canada đang đề xuất một dự luật yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, năng lượng và giao thông vận tải phải "gia cố" hệ thống mạng của doanh nghiệp để chống lại các cuộc tấn công của tin tặc, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt đắt đỏ.

Nếu được thông qua, "Đạo luật coi trọng an ninh mạng" sẽ cung cấp cho Chính phủ Canada nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách mà các công ty tư nhân trong các ngành trọng yếu phản ứng với các cuộc tấn công tiềm ẩn trên không gian mạng.

Theo dự luật, các nhà điều hành trong các lĩnh vực quan trọng do liên bang quản lý sẽ phải báo cáo các sự cố an ninh mạng cho Trung tâm không gian mạng của chính phủ. Các doanh nghiệp này sẽ phải xây dựng các chương trình an ninh mạng có thể phát hiện các sự cố nghiêm trọng và bảo vệ hệ thống mạng chủ chốt. Các quan chức vẫn đang soạn thảo danh sách các thực thể nằm trong khuôn khổ điều chỉnh của dự luật mới này, với những cái tên đang được đề cập đến gồm các hãng viễn thông như Bell và Rogers, các công ty đường sắt,...

Dự luật sẽ cung cấp cho các cơ quan quản lý quyền thực hiện các cuộc kiểm toán để đảm bảo khu vực tư nhân tuân thủ quy định. Những trường hợp không tuân thủ đúng quy định có thể bị phạt hành chính 1 triệu CAD (780.000 USD) đối với cá nhân.

Giới chức Canada đang cố gắng tránh các cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, chẳng hạn như cuộc tấn công mạng nhằm vào công ty chế biến thịt có trụ sở tại Brazil, JBS S.A., đã ảnh hưởng đến các cơ sở ở Mỹ, Canada và Australia.

Dự luật này theo sau thông báo của Ottawa hồi tháng trước cấm hai công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE tham gia mạng 5G của Canada vì những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh.

Là một phần của dự luật trên, Đạo luật viễn thông sẽ được sửa đổi, cung cấp cho chính phủ thẩm quyền pháp lý mới để yêu cầu bất kỳ hành động cần thiết nào nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống viễn thông của Canada, bao gồm việc cấm các công ty Canada sử dụng các sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp có rủi ro cao.

Song song với dự luật trên, Tổ chức An ninh Truyền thông (cơ quan tình báo mạng của Canada) thông báo sẽ mở rộng Chương trình đánh giá an ninh, giúp bảo vệ các thiết bị và dịch vụ viễn thông trước các mối đe dọa mạng./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-cong-bo-du-luat-yeu-cau-cac-nganh-trong-yeu-phai-tang-cuong-an-ninh-mang/247693.html