Canada có thêm 'Đảng Toàn dân' tham gia tranh cử năm 2019

Ngày 14/9, nghị sỹ Maxime Bernier đã thông báo cương lĩnh chính trị của đảng liên bang mới với cam kết 'coi trọng người dân trước tiên'. Ông Maxime Bernier đứng ra thành lập đảng mới sau khi tách khỏi đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính ở Canada hiện nay.

Đảng mới của ông Maxime Bernier có tên gọi là “Đảng Toàn dân” (Popular Party), gồm các cựu thành viên đảng Bảo thủ. Ảnh: cbc.ca

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, đảng mới của ông Maxime Bernier có tên gọi là “Đảng Toàn dân” (Popular Party), gồm các cựu thành viên đảng Bảo thủ. Đảng Toàn dân theo quan điểm trái ngược với đảng Bảo thủ hiện nay.

Phát biểu với báo giới, ông Bernier cho biết lý do lấy tên Đảng Toàn dân là vì ông và người dân Canada mong muốn hướng tới người dân, đặt người dân vào trọng tâm trong tiến trình xây dựng đường lối và chính sách. “Đã đến lúc trao lại quyền lực cho người dân", ông Bernier nói sau khi bày tỏ quan ngại về hoạt động của các nhà vận động hành lang và các nhóm quyền lực khác nhau.

Cách đây 3 tuần, ông Bernier tuyên bố rời khỏi đảng Bảo thủ và quyết định đứng ra thành lập đảng Toàn dân sau khi nảy sinh căng thẳng với Chủ tịch đảng Bảo thủ Andrew Scheer.

Theo kế hoạch, đảng Toàn dân sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2019. Hiện đảng này đang cố gắng đưa các ứng cử viên của mình vào 338 khu vực bầu cử của Canada.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canada-co-them-dang-toan-dan-tham-gia-tranh-cu-nam-2019-20180916065426889.htm