Canada chi hàng tỷ USD hiện đại hóa đội tàu tuần tra trên biển

Canada có kế hoạch đóng mới 18 tàu trong khuôn khổ một chương trình trị giá 15,7 tỷ CAD (tương đương 11,7 tỷ USD), nhằm hiện đại hóa đội tàu đang xuống cấp của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.

Tàu khu trục HMCS Fredericton của Hải quân Canada (Ảnh: Royal Canadian Navy)

Tàu khu trục HMCS Fredericton của Hải quân Canada (Ảnh: Royal Canadian Navy)

Phát biểu họp báo ngày 23/5 ở thành phố Vancouver, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đội tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada, với những con tàu có độ tuổi trung bình 38 năm, đang có dấu hiệu rỉ sét và hiện không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Theo Thủ tướng Trudeau, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa nói trên, 16 tàu đa năng và 2 tàu tuần tra ngoài khơi sẽ do các nhà máy đóng tàu trong nước chế tạo.

Những hợp đồng đầu tiên sẽ được trao cho 2 công ty đóng tàu Vancouver và Irving thuộc Tập đoàn Seaspan. Chính phủ Canada đang tìm kiếm thêm một nhà máy đóng tàu trong những tháng sắp tới.

Các tàu mới sẽ đảm nhận tất cả mọi nhiệm vụ, từ phá băng trên hồ Great Lakes đến tuần tra, giám sát hoạt động đánh bắt cá.

Thủ tướng Trudeau cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada trung bình mỗi ngày cứu sống 50 người khi tuần tra khu vực bờ biển rộng lớn nhất thế giới, có chiều dài hơn 200.000 km dọc bờ biển Đại Tây Dương, Bắc Cực và Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Canada cũng dành 2 tỷ CAD (gần 1,5 tỷ USD) để bảo dưỡng và nâng cấp đội tàu hiện tại trong khi chờ các tàu mới./.

Thùy An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-chi-hang-ty-usd-hien-dai-hoa-doi-tau-tuan-tra-tren-bien/570849.vnp