Canada chỉ hạn chế đi lại, không đóng cửa hoàn toàn biên giới

Bộ Nhập cư-Tị nạn và Quốc tịch Canada mới đây đã khuyến nghị sinh viên quốc tế không đến Canada cho tới khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới.

Cửa khẩu biên giới Mỹ-Canada . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cửa khẩu biên giới Mỹ-Canada . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu mới đây, ông Andre Gagnon, người phát ngôn của Cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC), khẳng định Canada không đóng cửa biên giới mà chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động đi lại không cần thiết của người nước ngoài (bao gồm cả công dân Mỹ) tới Canada.

Biên giới Canada vẫn mở đối với toàn bộ hoạt động đi lại thiết yếu.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Nhập cư-Tị nạn và Quốc tịch Canada mới đây đã khuyến nghị sinh viên quốc tế không đến Canada cho tới khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới.

Thống kê của Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) cho biết, kể từ ngày 25/3 đến nay vẫn có gần 3 triệu người nhập cảnh Canada, song đã giảm tới 90% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo CBSA, trong thời gian từ ngày 21/3-5/7 đã có 388.677 người là công dân Canada và những người có thẻ thường trú nhân tại nước này hồi hương qua đường hàng không.

PHAC cho biết trong những tuần gần đây, số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên các chuyến bay quốc tế và nội địa đến/đi từ sân bay Toronto Pearson International đang có xu hướng tăng.

Theo bác sỹ Janine McCready của bệnh viện Michael Garron, hoạt động đi lại gia tăng kết hợp với việc dỡ bỏ quy định về giãn cách trên máy bay tạo nên “cơn ác mộng tồi tệ nhất” đối với một bác sỹ về bệnh truyền nhiễm ở thời điểm này.

Bà McCready đặc biệt quan ngại về hoạt động đi lại tới Mỹ, nơi đang phải chứng kiến dịch bệnh không ngừng lây lan. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày trung bình có một lượng hàng hóa trị giá khoảng 2,4 tỷ CAD (1,7 tỷ USD) và hơn 400.000 lượt người đi qua biên giới Canada-Mỹ.

Theo ông Robin Smith, người phát ngôn của Greater Toronto Airports Authority (cơ quan điều hành sân bay Pearson), vận tải hàng không quốc tế đóng vai trò sống còn đối với dòng chảy của hàng hóa qua đường không.

Các chuyến bay duy trì khả năng tiếp cận của Canada đối với nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân, dược phẩm, thực phẩm tươi sống ..../.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-chi-han-che-di-lai-khong-dong-cua-hoan-toan-bien-gioi/653916.vnp