Canada chấn động vụ lao xe vào người đi bộ

Ít nhất 10 người chết, 15 người bị thương sau khi một xe tải lao vào đám đông trên vỉa hè tại một tuyến đường đông đúc ở thành phố Toronto của Canada.

Xe tải màu trắng mà nghi phạm Alek Minassian (ảnh nhỏ) sử dụng đâm sầm vào người đi bộ. Ảnh: CNN

Cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders cho biết nhận được cuộc gọi báo xảy ra vụ lao xe vào đám đông người đi bộ trên đường Yonge vào khoảng 13 giờ 30. Vụ việc xảy ra ở khu vực North York, giao nhau giữa đường Yonge và Đại lộ Finch ở Toronto.

Hành động có chủ ý

"Dựa trên lời kể của các nhân chứng, chiếc xe bắt đầu từ phía bắc trên đường Yonge và lái về hướng nam sau đó lao lên vỉa hè. Tại một số thời điểm, xe lao về hướng nam trong làn đường hướng bắc. Vì vậy, rõ ràng hành động này là có chủ ý", ông Saunders cho biết. Một nhân chứng tên Alex Shaker cho biết, xe tải lao vào đám đông với vận tốc lớn, nhiều người bị hất tung lên trên không. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng sau đó cho thấy nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường, trong đó có các thi thể đã được phủ khăn.

DeMatos, một nhân chứng khác cho biết, ông đang lái xe về phía bắc trên đường Yonge thì thấy xe chạy nhanh về hướng nam. DeMatos thấy chiếc xe đâm vào một người đàn ông và một người phụ nữ. "Máu bắn ra khắp nơi", DeMatos nói. Lúc đầu, ông nghĩ đây là một vụ tông xe, nhưng ông thấy 4-5 nạn nhân trên mặt đất khi lái thêm vài mét nữa. Theo Ali Shaker, 39 tuổi, đang lái xe ngay phía sau chiếc xe tải màu trắng, khi thấy chiếc xe này lao vào đám đông, anh nghĩ đó là một tai nạn. Tuy nhiên, khi chiếc xe vẫn tiếp tục tăng tốc lao lên phía trước và đâm vào những người đang bỏ chạy, Shaker nghĩ "đây không phải là một tai nạn thông thường" và nhấn mạnh: "Nó giống như một cảnh chiến tranh". Nghi phạm bỏ chạy cùng với chiếc xe tải gây án màu trắng. Cảnh sát bắt giữ y chưa đầy 30 phút sau khi được thông báo và cho rằng y là nghi phạm duy nhất.

10 người được chuyển đến Trung tâm Khoa học Sức khỏe Sunnybrook và 2 người sau đó chết tại bệnh viện. 5 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. 2 người được đưa đến Bệnh viện St. Michael song chưa rõ tình trạng của họ.

Thi thể các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: CNN

Nghi phạm không liên quan đến khủng bố?

Nghi phạm sau đó được xác định là Alek Minassian, 25 tuổi, sống ở Richmond Hill, ngoại ô Ontario. Y hiện đang bị giam giữ và ra hầu tòa trong ngày 24-4 (giờ địa phương).

Hiện chưa rõ động cơ gây án của Minassian. CBC dẫn lời một số quan chức chính phủ cho biết, nghi phạm Minassian không có liên quan đến bất cứ tổ chức khủng bố nào. Khi được hỏi liệu các nhà chức trách Toronto có từng để ý đến Minassian hay không, cảnh sát trưởng Saunders cho biết: "Chúng tôi không có thông tin gì về hắn ngay bây giờ". Tuy nhiên, một quan chức thực thi pháp luật, cho biết Minassian từng được chính quyền biết đến. Y được cho là đã tham gia vào các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội bàn về vụ thảm sát ở California (Mỹ) năm 2014 khiến 6 người thiệt mạng.

Nhà phân tích thực thi pháp luật Josh Campbell cho biết, các nhà điều tra đã xác định được một tài khoản facebook mà họ tin là của Minassian. Một bài đăng trên tài khoản này hôm 23-4 viết: "Tất cả vì đấng tối cao Elliot Rodger!". Theo ông Campbell, các nhà điều tra tin rằng, bài đăng trên facebook đề cập đến Elliot Rodger, kẻ đã giết chết 6 người và làm bị thương 14 người trong một vụ xả súng và lao xe gần trường UC Santa Barbara ở Isla Vista, California vào năm 2014. Rodger sau đó chết vì một vết thương do đạn bắn.

Bộ trưởng An ninh Canada Ralph Goodale từ chối bình luận về động cơ đằng sau vụ tấn công của Minassian. Ông nói: "Quá trình điều tra đang ở giai đoạn chưa thể xác nhận bất cứ thông tin nào vào thời điểm này. Cảnh sát đang điều tra cụ thể vụ tấn công xảy ra như thế nào, tại sao và động cơ là gì".

"Cuộc tấn công bi thảm và vô nghĩa"

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cho rằng, đó là "cuộc tấn công bi thảm và vô nghĩa" đồng thời cảm ơn những người đã phản ứng đầu tiên, người mà ông cho là "phải đối mặt với nguy hiểm mà không do dự, và những nỗ lực của họ không đã cứu mạng được nhiều người và ngăn chặn thêm thương tích".

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, và sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trong cả nước để đảm bảo sự an toàn và an ninh của tất cả người dân Canada", ông Trudeau cho biết. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Huckabee Saanders cũng gửi lời chia buồn tới người dân Canada sau vụ tấn công trên. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, người dân Mỹ luôn sát cánh cùng người dân Canada "sau thảm kịch ở Toronto ngày hôm nay", đồng thời nhấn mạnh cam kết của chính phủ Mỹ hỗ trợ Canada mọi điều cần thiết.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_182273_.aspx