Canada: Cảnh báo rút khỏi đàm phán lại NAFTA

Theo Reuters và TTXVN, Canada cảnh báo sẽ rút khỏi vòng đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada và Mexico, nếu Mỹ tìm cách loại bỏ cơ chế giải quyết tranh chấp quan trọng trong thỏa thuận thương mại này.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada C. Freeland tuyên bố nước này sẽ giữ nguyên các điều kiện trong NAFTA nếu bảo đảm rằng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp được áp dụng công bằng. Canada đang hướng tới hiện đại hóa thỏa thuận NAFTA thông qua việc áp dụng điều khoản bảo vệ người lao động, bổ sung điều khoản về môi trường nhằm thu hút đầu tư, bổ sung các quyền về giới tính và quyền của người bản xứ, tạo điều kiện cho việc nhập cảnh tạm thời của các doanh nhân.

Anh: Muốn ở lại trong liên minh hải quan với EU

Chính phủ Anh tuyên bố London muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với Liên hiệp châu Âu (EU) vài năm sau khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3-2019. Tuyên bố của Chính phủ Anh cho thấy quan điểm về một Brexit mềm theo như đề xuất của Bộ trưởng Tài chính P. Ham-mơn đang được chấp thuận, qua đó giúp bảo đảm với giới doanh nghiệp rằng hoạt động xuất khẩu của Anh trong thời gian tới sẽ không bị ảnh hưởng bởi Brexit. Chính phủ Anh cũng lạc quan trước khả năng EU sẽ cho phép Bộ trưởng Thương mại Anh L.Phoóc bắt đầu các đàm phán về thỏa thuận thương mại mới trong thời kỳ chuyển tiếp.

Italy: Khôi phục đại sứ tại Ai Cập

Bộ trưởng Ngoại giao Italy A.An-pha-nô thông báo sẽ khôi phục đại sứ của nước này tại Ai Cập, hơn một năm sau vụ nghiên cứu sinh người Italy G.Rê-ghê-ni bị sát hại ở ngoại ô thủ đô Cai-rô, khiến Rô-ma triệu đại sứ về nước. Trong năm qua, giới chức tư pháp hai nước đã hợp tác để điều tra vụ việc nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Cho đến nay, Italy vẫn bác bỏ giả thuyết của các nhà điều tra Ai Cập cho rằng nguyên nhân có thể là một vụ tai nạn giao thông, tội phạm hoặc thù oán nhau.

Malaysia: Phá đường dây làm giấy tờ giả cho người nước ngoài

Cục Nhập cư Malaysia thông báo vừa phá vỡ một đường dây chuyên làm giả giấy tờ để bán cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này. Dựa trên bằng chứng thu thập được, Cục nhận định đây là đường dây lớn nhất chuyên cung cấp tài liệu giả mạo trong nước.

Các loại giấy tờ bị làm giả bao gồm E-kad (thẻ được Cục này cấp cho người lao động nước ngoài bất hợp pháp để tạm thời hợp thức hóa việc làm từ ngày 15-2-2017), hộ chiếu, thẻ sinh viên, thị thực làm việc tạm thời và thị thực du lịch. Cục Nhập cư Malaysia đã bắt giữ hai đối tượng người Băng-la-đét ở Am-pang trong đường dây làm giả giấy tờ cho người lao động nước ngoài, đặc biệt là từ Băng-la-đét.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33794002-ca-na-da-canh-bao-rut-khoi-dam-phan-lai-nafta.html