Canada cân nhắc các biện pháp ứng phó khẩn cấp với COVID-19

Ngày 17/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và nghiên cứu triển khai các biện pháp khẩn cấp để làm chậm lại đà lây lan của đại dịch này.

Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Vancouver ở Richmond, Canada, ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Vancouver ở Richmond, Canada, ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một trong những biện pháp tài chính mà Thủ tướng Trudeau đưa ra là chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ một khoản tiền để các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên ngay cả khi các nhân viên phải ở nhà vì dịch bệnh. Chi tiết của các biện pháp tài chính này sẽ được công bố trong ngày 18/3 theo giờ địa phương.

Các biện pháp khác có thể sẽ được chính phủ cân nhắc như tạo điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn nhiều hơn, giúp đỡ những người gặp khó khăn khi vay thế chấp, tăng phúc lợi chăm sóc trẻ em và hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình có thu nhập thấp. Mọi người dân cũng sẽ được gia hạn thời gian để khai thu nhập đóng thuế.

Cũng theo Thủ tướng Trudeau, chính phủ Canada đang xem xét kỹ lưỡng việc áp dụng Đạo luật khẩn cấp 1988 trong tình hình hiện nay. Đạo luật này hiếm khi được sử dụng, cho phép chính phủ liên bang bỏ qua các quy định của tỉnh bang và hạn chế sự đi lại của người dân và sự dịch chuyển của luồng hàng hóa.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết việc sử dụng Đạo luật khẩn cấp là "phương sách cuối cùng", khẳng định chính phủ liên bang sẽ tham khảo một cách kỹ lưỡng ý kiến của các tỉnh bang trước khi áp dụng biện pháp này.

* Cũng trong ngày 17/2, chính quyền bang Virginia Tây đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh COVID-19 do virus chủng mới SARS-CoV-2 gây ra.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, với tuyên bố này, dịch COVID-19 đã lây lan tới tất cả 50 bang của Mỹ với tổng số ca nhiễm bệnh lên tới hơn 5.000 người. Phát biểu họp báo, Thống đốc bang Virginia Tây Jim Justice cho biết ca nhiễm bệnh trên ở khu vực Panhandle Đông, đồng thời thông báo sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và sòng bạc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

* GOL - hãng hàng không dân dụng lớn thứ 2 của Brazil ngày 17/3 đã thông báo quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế từ 23/3-30/6 do tác động của dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ Latinh, thông báo chính thức của hãng GOL cho biết biện pháp trên được đưa ra trên cơ sở chính sách bảo đảm an toàn cho khách hàng và nhân viên trước sự lây lan của dịch COVID-19, cũng như sự sụt giảm về nhu cầu đi lại và những hạn chế về xuất nhập cảnh mà các nước đang áp dụng.

Hiên hãng hàng không này đang có đường bay quốc tế tới Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Mỹ, México, Paraguay, Perú, Cộng hòa Dominicana, Surinam và Uruguay.

Trong khi đó, GOL cũng xem xét cắt giảm hoạt động trong các đường bay nội địa khoảng 50-60% tùy từng thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, hãng vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong trung và dài hạn, đồng thời sẽ đánh giá các kịch bản có thể xảy ra và điều chỉnh việc cung cấp các chuyến bay một cách linh hoạt cho tới khi nhu cầu của khách hàng quay trở lại mức bình thường.

Trước đó các hãng hàng không Azul và LATAM cũng đã thông báo biện pháp cắt giảm các chuyến bay quốc tế và nội địa trong bối cảnh bệnh dịch bùng phát mạnh ở khu vực Mỹ Latinh. Theo thống kê chính thức, Brazil đã ghi nhận hơn 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tử vong.

Quang Thịnh-Đặng Huyền-Hoài Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canada-can-nhac-cac-bien-phap-ung-pho-khan-cap-voi-covid19-20200318063435898.htm