Canada cam kết cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, Croatia không tham gia

Phương Tây 'ồ ạt' đưa ra cam kết cung cấp các loại xe tăng tân tiến cho Ukraine; kèm theo là những lệnh trừng phạt mới dành cho Nga. Moscow xác định, Mỹ và NATO đang là các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và muốn cuộc xung đột này kéo dài.

Sau Đức, Na Uy, Slovakia, Anh, Ba Lan, Pháp - Canada là quốc gia mới nhất cam kết cung cấp xe tăng Leppard 2 cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand hôm qua cho biết: “Tôi xin thông báo, Canada sẽ cung cấp cho Ukraine 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 trong những tuần tới. Đóng góp của Canada, kết hợp với sự đóng góp khác của các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ giúp ích đáng kể cho các lực lượng vũ trang của Ukraine. Chúng tôi cũng sẽ triển khai một số thành viên lực lượng vũ trang Canada để huấn luyện các binh sĩ Ukraine những kỹ năng cần thiết để vận hành thiết bị này.”

Xe tăng Leopard 2. Ảnh: AFR.

Xe tăng Leopard 2. Ảnh: AFR.

Cùng với việc tăng viện trợ cho Ukraine, Mỹ cùng đồng minh Nhật Bản cũng vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nhà sản xuất vũ khí, các doanh nghiệp sửa chữa tàu, những người liên quan đến việc quản lý các khu vực đã được sáp nhập vào Nga cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga.

Trước sự ủng hộ của phương Tây, Tổng thống Ukraine đã rất cảm kích và cho rằng chỉ có vũ khí mới vô hiệu hóa được các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine lại cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây không phải là “vô điều kiện”.

Trong khi đó, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic hôm qua (26/1) nhận định, việc gửi xe tăng đến Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột và Croatia sẽ không tham gia vào việc này.

Còn Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm qua đã coi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và đang tìm cách kéo dài cuộc chiến này. Ông Patrushev nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay là kết quả của cuộc "chiến tranh lai " kéo dài nhiều năm của phương Tây nhằm vào Moscow./.

Đình Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/canada-cam-ket-cung-cap-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine-croatia-khong-tham-gia-post998359.vov