Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei do vi phạm lệnh cấm vận Iran

Chính quyền Canada đã bắt giữ Giám đốc tài chính kiêm phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạch Vãn Chu, do nghi ngờ tập đoàn này vi phạm các lệnh cấm vấn Iran.

Bà Chu, con gái của nhà sáng lập Nhậm Chính Phi có nguy cơ phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ vì nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt chống Iran.

"Bà Mạch Vãn Chu đã bị bắt tại Vancouver vào ngày 1 tháng 12. Bà ấy có thể bị dẫn độ sang Mỹ và một phiên điều trần tại ngoại giao sẽ diễn ra vào thứ Sáu (7/12)", phát ngôn viên Bộ Tư pháp Canada McLeod nói với tờ The Globe and Mail.

Giám đốc tài chính kiêm phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạch Vãn Chu

Giám đốc tài chính kiêm phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạch Vãn Chu

Sau khi có thông tin về việc Giám đốc tài chính kiêm phó Chủ tịch bị bắt giữ, tập đoàn Huawei đã tuyên bố họ luôn tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

“Chúng tôi luôn tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Mỹ và EU”, đại diện tập đoàn Huawei cho biết.

Ngọc Ánh

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/canada-bat-giu-giam-doc-tai-chinh-huawei-do-vi-pham-lenh-cam-van-iran-133810.html