Canada: 44 HS ở Quebec mắc Covid-19 kể từ khi trường học mở cửa

Ngày 11/5, HS tiểu học ở Quebec bên ngoài khu vực Montreal (Canada) đã trở lại trường học và bây giờ một số em đã mắc Covid-19.

Mỗi HS Quebec có hộp sách riêng và không thể chia sẻ với các bạn.

Mỗi HS Quebec có hộp sách riêng và không thể chia sẻ với các bạn.

Từ ngày 11/5 đến 31/5, 78 ca mắc đã được xác nhận trong số HS và nhân viên nhà trường tại nhiều trường học. Cụ thể, nhà chức trách GD ở Quebec cho biết trong 3 tuần, 44 HS và 34 nhân sự đã dương tính với Covid-19.

Quebec là tỉnh đầu tiên mở cửa lại trường học kể từ khi đại dịch bắt đầu ở Canada hồi tháng 3.

Người ta ước tính khoảng 58% HS đủ điều kiện đi học lại tại Quebec.

Bác sĩ bệnh truyền nhiễm Earl Rubin tại Bệnh viện nhi Montreal tái khẳng định rằng: “Chúng tôi thấy nhiều lần rằng trẻ em mắc nCov có các triệu chứng rất nhẹ. Số trẻ em nhập viện vì bệnh này cực kỳ ít”.

Tuy nhiên, ông Rubin không đồng tình với quyết định cho HS quay lại trường học ở vùng nông thôn.

Hiện chưa rõ nhà chức trách có đóng cửa trường học sau khi có HS và nhân viên dương tính với nCov hay không. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Sở Y tế Công cộng ở Quebec cho biết quyết định sẽ được đưa ra tùy theo trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào số lượng người bị ảnh hưởng.

Trong khi đó các trường học ở Montreal – tâm dịch ở Canada - sẽ tiếp tục đóng cửa tới tháng 9.

Theo CBS

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/canada-44-hs-o-quebec-mac-covid-19-ke-tu-khi-truong-hoc-mo-cua-20200604100558067.html