Cần xử lý triệt để việc trông giữ xe quá giá

Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, tại rất nhiều điểm thờ tự và cơ sở tâm linh, các bãi trông giữ xe tự phát lại hoạt động rất sôi nổi. Tại các khu vực như Phủ Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Gò Đống Đa... những năm trước đây đều có lực lượng xung kích của Đoàn thanh niên quận, phường sở tại tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người đi hành lễ, du xuân.

Ý kiến bạn đọc

Hoạt động này đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bắt chẹt và thu quá giá đối với người gửi xe, góp phần bảo đảm trật tự và văn minh đô thị. Tuy nhiên, trong năm mới 2019 một số quận, phường không còn duy trì lực lượng thanh niên xung kích trông giữ xe miễn phí tại các điểm thờ tự khiến nhiều bãi giữ xe tự phát lại mọc lên, gây mất trật tự và bức xúc cho người có nhu cầu gửi xe.

Tại Phủ Tây Hồ, Gò Đống Đa mặc dù đã có quy định về giá giữ xe máy là 5.000 đồng/lượt, nhưng người dân vẫn phải trả gấp đôi số tiền đó. Còn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Phúc Khánh, người dân phải trả gấp bốn lần giá quy định cho một lượt gửi xe. Tại những bãi giữ xe tự phát chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong những ngày cao điểm Tết, giá trông giữ xe lên đến 30 nghìn đồng/lượt. Mặc dù bị bắt chẹt nhưng người dân có nhu cầu gửi xe buộc phải chấp nhận vì không biết gửi xe ở đâu.

Ngay những ngày đầu xuân mới, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã ra quân kiểm tra xử lý các điểm trông giữ xe tự phát, thu quá giá quy định. Trong đó, riêng Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 16 bãi trông giữ xe vi phạm với số tiền phạt lên đến hơn 63 triệu đồng Tuy nhiên, những điểm vi phạm bị xử lý chỉ là những con số rất nhỏ so với hàng trăm điểm trông giữ xe đang vi phạm.

Để giải quyết triệt để vấn đề bức xúc tại các bãi trông giữ xe đã tồn tại nhiều năm qua, cần một giải pháp tổng thể và đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều đơn vị. Trong đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử lý đối với những điểm vi phạm, cần khôi phục hoạt động trông giữ xe miễn phí do lực lượng thanh niên xung kích đảm nhiệm như nhiều năm trước đây. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự đô thị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân an lành trong những ngày đầu năm mới.

VÂN TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/ban-doc-viet/item/39193102-can-xu-ly-triet-de-viec-trong-giu-xe-qua-gia.html