Cần xử lý nghiêm!

Sáng 29-3, ông Xuyên (ở phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân) cùng con trai đi xe máy ra hiệu thuốc trên đường Nguyễn Trãi để mua thêm số thuốc cần dùng theo hướng dẫn của bác sĩ và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Đang đi trên đường, ông Xuyên nghe tiếng một người nói khá to như muốn để người khác đang đi trên đường nghe thấy:

- Vô ý thức! Thanh niên gì mà vô ý thức thế!

Nhìn theo hướng tay chỉ của người khách đi đường, ông Xuyên chợt nhận ra một đôi “nam thanh nữ tú” mặc bộ đồ thể thao màu đen, thuộc loại hàng cao cấp, đèo nhau trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Thấy vậy, ông Xuyên lên tiếng bảo con trai:

- Con tăng tốc đuổi theo để bố chụp ảnh, "giới thiệu" với mọi người hình ảnh quá phản cảm này. Đã không đội mũ bảo hiểm thì chớ, trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát mà cả hai lại không chịu đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định.

Nghe bố nói, cậu con trai liền nhấn ga xe máy đuổi theo. Tuy nhiên, xe máy của đôi “nam thanh nữ tú” chạy nhanh nên ông Xuyên chỉ kịp giơ máy điện thoại chụp lại biển số chiếc xe là 30-F5-8141 và lúc ấy là 9h41...

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Xuyên nói: Hiện nay, trên đường vẫn còn những người coi thường kỷ cương như trường hợp nêu trên. Đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp tương tự.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/963098/can-xu-ly-nghiem